Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Lm. Ant Nguyễn Cao Siêu, SJ
Đức GChu-giai-Tin-mung-Mt-9,1-8.jpgiêsu có quyền giải phóng ta khỏi bệnh tật và tội lỗi. Tội lỗi cũng làm ta bất toại, không đến được với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng Đức Giêsu đã muốn chia sẻ quyền này cho “loài người” (c. 8). Môn đệ của Ngài vẫn làm thừa tác vụ chữa lành và tha tội cho đến tận thế.
CHỦ NHẬT 13 TN A: TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA GIÊSU- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
Caminho-da-Cruz.jpgĐối với con người, SỐNG trước tiên có nghĩa là tránh sự CHẾT được cảm nghiệm như là HẾT. Nhưng đối với Đức Ki-tô thì đi vào cuộc trao đổi tình yêu với Cha là yếu tố tao thành một hình thức đời sống mới, vô cùng thực tế hơn cuộc sống hiện tại của chúng ta... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên Năm C Tin Mừng Nước Trời và Sự Sống: "Tin Mừng Nước Trời và Sự Sống"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
lua chin.jpgNgài là Chủ Mùa Gặt, nghĩa là Ngài có trách nhiệm, nhưng Ngài lại mời gọi các môn đệ và cả chính chúng ta nữa: «Xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về» ! Như thế, Ngài mời gọi chúng ta tham gia, chia sẻ trách nhiệm của Ngài đối với mùa gặt. 
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
cau nguyen.jpg ...Lạy Chúa, lời Chúa là lời chân lý. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết mau mắn tuân theo Lời Chúa. Xin giúp chúng con đừng vì những đam mê mù quáng để rồi ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng nói của Chúa.... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên Năm C: "Kêu Gọi Người Tội Lỗi"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
thu 6 tuan 13.jpgChúa Giêsu, Chúa của chúng ta, Ngài còn hơn gấp trăm ngàn lần vị thiền sư. Ngài nói: “Ta đến không phải để kêu gọi kẻ công chính nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi”.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên Năm C: "NHỜ LÒNG TIN CỦA KẺ KHÁC"_ Xuân Hạ, OMI
thu 5 tuan XIII TN C.jpgNội dung Tin mừng hôm nay diễn tả rằng, có một nhóm người khiêng một kẻ bại liệt đến trước mặt Đức Giêsu. Đức Giêsu thấy lòng tin của họ nên đã chữa lành cho người bại liệt.
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên Năm C: "ĐÁ TẢNG HỘI THÁNH"_Nt. Maria Anh Thư, OP
le ngay 29.6.jpgHôm nay phụng vụ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô - Phaolô mang một ý nghĩa đặc biệt. Hai vị xuất thân trong hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng nhiệt huyết tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Phêrô lên đường đi khắp các nơi để truyền giáo (Cv 9,32) và cuối đời đã xin được đóng đinh ngược để minh chứng cho tình yêu dành cho Thiên Chúa
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ: "NOI GƯƠNG HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ"_LM. ĐAN VINH
LE PHAOLO VA PHERO 29.6.jpgLoan báo Tin Mừng là can đảm chống lại nền văn hóa sự chết: Là Kitô hữu chúng ta có nhiệm vụ đoàn kết với nhau và đoàn kết với các tổ chức tốt khác chống lại “nền văn hoá sự chết này” dù phải chịu mọi thiệt thòi hay phải chết như các Tông đồ khi xưa.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Thường Niên Tuần XIII Năm C: "Quyền Năng và Lòng Tin"_(Xuân Hạ, OMI)
thu 3 tuan XIII TNC.jpgTrong đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta chú ý đến những chi tiết: “Bổng nhiên biển động” - “Người vẫn ngủ”, “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất” – “Người ngăm đe gió và biển” – “người ta ngạc nhiên”.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên C: DỨT KHOÁT CHỌN LÀM MÔN ĐỆ CỦA CHÚA_ LM ĐAN VINH
japan -windows 7 (3).jpg...Một vị linh sư Ấn độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên ăn mặc bảnh bao đến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến bên và đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quí để làm lễ vật ra mắt. Vị linh sư cầm lấy một viên và ném xuống sông....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XIII Thường Niên C: TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
hanh-trinh-nua-vong-trai-dat-tong-thong-my-barack-obama-toi-viet-nam_22229295.jpgCuối tháng năm vừa qua, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã để lại một ấn tượng rất mạnh nơi dân chúng, đặc biệt thành phần giới trẻ. Hàng ngàn người đã tập trung hai bên đường nơi đoàn xe của Tổng Thống đi qua ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên: CÁI MỚI CỦA CHÚA_Nt. Anh Thư, OP
tiec cuoi bau da.jpgiO agN 10x350.pngKhi xưa vì quá thương nhớ một nàng thiếp mới lìa đời, vị vua nước Việt đã mong muốn “... Đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Xếp tàn y lại để dành hơi...”(Khóc Bằng Phi). Trước sự chia ly của cái chết, vị vua nọ mong tìm lại bóng hình người quá cố trong chiếc áo, chiếc khăn tay hay bất cứ những kỷ vật thiêng liêng xưa cũ.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Lễ Thánh Tôma Tông Đồ: "TÔ MA - MẪU NGƯỜI TÍN HỮU NGÀY NAY"_Xuân Hạ, OMI
THANH TOMA.jpgiO agN 10x350.pngBiến cố tử nạn của Đức Giêsu đã làm tâm trạng các môn đệ thêm trĩu nặng, mất phương hướng, bao hy vọng tiêu tan chỉ còn lại nổi sầu đau ảm đạm, cộng thêm sự sợ hãi vì bắt bớ của những người Do Thái.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên:LÒNG THƯƠNG XÓT_ Nữ Tỳ Thánh Thể
nguoi bai liet.jpgiO agN 10x350.pngThấy người bại liệt đứng dậy và vác giường về nhà theo lệnh của Chúa Giê-su, mọi  người sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa (c.8). Hành vi sợ hãi và tôn vinh của dân chúng chứng tỏ họ công nhận quyền năng của Thiên Chúa đã được ban cho con người.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên: "CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT"_ Lm. Dom Nguyễn Thành Tiến

chua nguoi bai liet.jpgiO agN 10x350.pngTại sao người bệnh xin Đức Giêsu chữa lành mà Ngài lại tha tội? Bệnh và tội có liên hệ gì với nhau chăng? Người Do thái quan niệm: bệnh là do tội. Đức Giêsu tha tội để người bại liệt được chữa lành nhằm mạc khải chân lý về mầu nhiệm Con Người Ngài: Ngài chính là Thiên Chúa; vì “Chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội”.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên: CON THUYỀN HỘI THÁNH_Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy

con thuyen.jpgiO agN 10x350.pngChiều đến, khi thầy trò Chúa Giêsu và các môn đệ ra giữa Biển Hồ : Trận bão lớn nỗi lên, mưa to gió lớn, sóng đánh dữ dội, nước tràn vào thuyền làm cho thuyền sắp đầy nước. Trong khi đó, Chúa Giêsu vẫn ngủ. Các môn đệ hết sức hoảng sợ, nói với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất !”

PHIM THÁNH PHÊRÔ

phero.jpgiO agN 10x350.pngThánh Phêrô vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội và con đường trở nên đá tảng của Ngài không chút dễ dàng, cũng có những phút yếu đuối tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn nâng đỡ trong mỗi biến cố của Ngài… Mời bạn xem…

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ: HAI CỘT TRỤ GIÁO HỘI_ Lm Giuse Nguyễn Duy Khang

phero_phaolo.jpgiO agN 10x350.pngHôm nay toàn thể Giáo hội cử hành lễ trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là hai cột trụ của Giáo Hội. Hai thánh Phêrô và Phaolô đã làm gì để xây dựng Giáo Hội? Chúng ta cùng suy niệm và học hỏi gương của hai thánh tông đồ....

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên B. Lm. Đan Vinh
imagesCAHB30XM.jpgiO agN 10x350.png...Tất cả đều là hồng ân: Sau khi kết thúc công việc, chúng ta phải tạ ơn Chúa khi được thành công, và nếu chẳng may bị thất bại, chúng ta cũng vẫn tạ ơn Chúa. Vì với cái nhìn đức tin thì : “Chúa có thể rút từ sự dữ ra sự lành” và “Mọi sự đều là hồng ân”. Tất cả những gì xảy đến cho ta đều là hồng ân của Chúa ban và đều sinh ích cho phần rỗi đời đời của ta....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên B. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
nga-mi-son-4.jpgiO agN 10x350.pngTheo thống kê gần đây cho thấy, tỷ lệ người chết vì ung thư tại Việt Nam tăng cao báo động khoảng 57%. Mỗi ngày có khoảng 250 người chết vì ung thư. Nhiều nguyên nhân đưa đến ung thư, ....