Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Phận Xuân Lộc.

KHOÁ BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN

Sau những ngày dấn thân cho công cuộc dạy giáo lý tại các giáo xứ, 134 anh chị giáo lý viên trong giáo phận Xuân Lộc đã về giáo xứ Thái Hoà tham dự khoá Bồi dưỡng giáo lý viên Dự tòng và Hôn nhân, giáo lý viên lớn tuổi và giáo lý viên là giáo viên trong hai ngày 1 và 2/8/2012.  Xoay quanh chủ đề: “Giáo lý viên sống Hiệp Thông – Phụng Tự”, trong hai ngày bồi dưỡng, các anh chị giáo lý viên đã được hướng dẫn theo hai chủ điểm: Giáo lý viên sống tinh thần phụng tự   Giáo lý viên sống mầu nhiệm Giáo hội.

Theo lời mời gọi yêu thương của Chúa Giê-su “Hãy đến mà xem” các anh chị giáo lý viên đã gác lại những lo toan của gia đình, bất chấp tuổi tác, địa vị hay khả năng, không để chuyện làm ăn, gia đình, bạn bè chi phối để đến và ở lại với Chúa Giê-su trong hai ngày qua. Không như những khoá huấn luyện dành cho giáo lý viên lứa tuổi thiếu nhi, khoá bồi dưỡng này quy tụ các “Bác” giáo lý viên  hầu hết trong độ tuổi U 60 và U 70. Đây cũng là mục đích hướng tới của Cha Giuse Đỗ Đức Trí, Đặc trách huấn giáo của giáo phận, Trưởng Ban tổ chức nhằm gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm quý báu với những người dày dạn kinh nghiệm trong công tác tông đồ.

Để theo sát chương trình mục vụ của giáo phận năm nay, ngoài những môn học căn bản làm  hành trang cho một người giáo lý viên, khoá học đã đưa vào chương trình các môn học nhằm bổ xung và nâng cao kiến thức cho giáo lý viên Dự tòng và Hôn nhân. Môn học về Phụng vụ, giúp các anh chị giáo lý viên Dự tòng xác định được điều tiên quyết  để chu toàn sứ mạng của mình nhằm giúp những người dự tòng tin nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu độ và từ đó  người dự tòng có thể quyết định một cách mãnh liệt khi chọn Đức Ki-tô là Chúa. Ở điểm này, Cha Giuse Đinh Văn Huấn nhấn mạnh: “Một khi người dự tòng ý thức và tự do lãnh nhận ba Bí tích Khai tâm Ki-tô giáo, khởi đầu giao ước tình yêu với Thiên Chúa thì từ nay Chúa sẽ là Chúa của họ và họ là con Thiên Chúa. từ đó cuộc đời họ sẽ là hành trình hoán cải không ngừng”. Với các anh chị Giáo lý viên dạy giáo lý hôn nhân, giảng viên Nguyễn Đức Tiến, cử nhân chuyên khoa Quản trị giáo dục, đã giúp các anh chị nhận định về thực trạng gia đình trong xã hội ngày nay và đưa ra những Kiến nghị và giải pháp  như những phương thế siêu nhiên giúp gia đình hạnh phúc.

Có rất nhiều những khó khăn, những trăn trở của các anh chị giáo lý viên khi đứng các lớp giáo lý về dự tòng và hôn nhân. Những thắc mắc về các khoản giáo luật liên quan đến vấn đề hôn nhân, những khó khăn khi tiếp xúc thực tế các vấn đề liên quan đến gia đình… Rất nhiều những thắc mắc đóđược quý Cha, quý Soeurs trong ban giảng huấn chia sẻ và giải đáp cách cụ thể, điều này rất cần thiết và bổ ích cho các giáo lý viên khi tháo gỡ được nhiều vấn đề, đồng thời các giáo lý viên hiểu sâu hơn để có thể áp dụng vào thực tế trong các lớp giáo lý mà các anh chị phụ trách.

Khoá bồi dưỡng khép lại và mở  ra cho các giáo lý viên những ân sủng mới, thêm vào hành trang đời tông đồ nhiều kiến thức mới. Đặc biệt, với kinh nghiệm từ thực tế của cuộc sống, với tuổi đời dày dạn những trải nghiệm trong đời sống gia đình và nhất là với ơn Chúa các anh chị sẽ là những chứng nhân vững vàng cho đời sống đức tin trong cánh đồng truyền giáo. Xin mượn lời cầu chúc của Cha Giuse Đinh Văn Huấn trong khoá bồi dưỡng này để cùng bước đi với anh chị trong ơn gọi giáo lý viên: “Xin cầu chúc mọi giáo lý viên gặp được Đức Giê-su cách sâu sa, để đời sống chúng ta tràn đầy niềm vui và rồi chúng ta có thể chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người chúng ta gặp gỡ”

Phương Trâm

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN, GIÁO LÝ VIÊN LỚN TUỔI & GIÁO LÝ VIÊN LÀ GIÁO VIÊN. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     MỪNG LỄ THÁNH ANRE PHÚ YÊN BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Phương Trâm
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG” 2012. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TANG CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG – NGUYÊN PHÓ XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     ĐÓN LINH CỮU CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT VÀ THÁNH LỄ ĐƯA TIỄN CHA TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI. BTT
     LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ BẮC HẢI. Giuse Khổng Hữu Nguồn