Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 13 tháng 07

VUA THÁNH HENRICÔ VÀ HOÀNG HẬU

 KUNIGUNĐƠ

         imagesCAJC1GIJ.jpg Heinrich, người cuối cùng của dòng họ Sachsen, sinh năm 973 tại Hidesheim và được chính thánh Woflgang thành Regensburg giáo dục.

Năm 1002 ngài làm vua nước Đức; 1004 làm vua nước Ý và vào năm 1014 Đức Giáo Hoàng Benedicto VIII tấn phong làm hoàng đế nước Đức. Heirich là con người học thức và cương nghị; ông tiếp tục xây dựng một hệ thống Giáo Hội của đế quốc (Reichskirche) và đặt nhiều người có tài đức vào những địa vị giám mục thuộc các địa phận Ý và Đức. Ông nâng đỡ cuộc canh tân của các dòng tu; tái lập địa phận Merseburg; thành lập Bamberg như một giáo phận truyền giáo và là chỗ dựa cho quyền lực của hoàng đế.

          Hoàng hậu Kunigunde, vợ của vua Heinrich, là con gái của quận công Siegfried thành Lutzelburg (Luxemburg). Năm 1014, bà được nhận vương miện hoàng đế, chia sẻ chính quyền. Cuộc hôn nhân không sinh được đứa con nào. Ngày 13/07/1024 hoàng đế Heinrich qua đời, bà trở thành nữ tu trong đan viện Kaufungen do chính bà thiết lập. Bà qua đời năm 1033 và được chôn cất cạnh hoàng đế Heinrich trong đại thánh đường.

TRÍCH HẠNH THÁNH HEN-RI-CÔ

DO MỘT TÁC GIẢ XƯA

“Trẫm không thể quên ơn thương xót đó, cũng hằng ý thức rằng nhờ lượng hải hà nhưng không của Chúa mà được danh dự hoàng đế này. Và vì vậy, trẫm nghĩ các việc sau đây thật là hợp lý: không những trẫm phải trang hoàng thêm cho các đền thờ mà các bậc tiên vương đã xây dựng, mà để sáng danh Chúa hơn trẫm còn phải xây dựng nhiều đền thờ khác và công đức nhiều vào đó để bày tỏ lòng đạo đức và biết ơn. Chính vì vậy mà trẫm muốn để những của đó ở trên trời, nơi trộm cắp không đào khoét, phỗng mất được, nơi mối mọt không nhấm nát, và vì ta nhớ rằng ngay bây giờ ta đã để mọi của ở đó nên tâm hồn ta sẽ năng yêu mến và ao ước hướng về nơi ấy.

Do đó, trẫm muốn công khai nói cho mọi tín hữu biết rằng, trẫm đã dâng cơ sở Băm-béc của gia tộc trẫm làm tòa giám mục, để xây một đài kỷ niệm trẫm và gia đình trẫm ở đó và để không ngừng có của lễ cứu độ được dâng lên ở đó cho mọi tín hữu chân chính”.

(CGKPV trang 258)

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Hen-ri-co được đầy tràn ân sủng và đưa thánh nhân từ ngai báu trần gian lên hưởng vinh quang thiên quốc. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con, giữa cuộc sống hay thay đổi này, biết giữ lòng trong sạch ngay thẳng để mau bước tiến về cùng cha. Chúng con cầu xin…

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 11 tháng 07: THÁNH BIỂN ĐỨC, VIỆN PHỤ. Lễ nhớ
     Ngày 10 tháng 07. THÁNH VERONICA GIULIANI TU VIỆN TRƯỞNG DÒNG II
     Ngày 9 tháng 7. THÁNH NICÔLA PIC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI HÀ LAN, DÒNG I
     Ngày 8 tháng 7. CÁC CHÂN PHƯỚC GRÊGÔRIÔ GRASSI, GIÁM MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO DÒNG I, DÒNG II VÀ III PHAN SINH
     Ngày 06 tháng 07. Thánh nữ MAIRIA GORETI, Trinh nữ, tử đạo
     Ngày 5 tháng 7. THÁNH AN-TÔN MARIA DA-CA-RI-A, linh mục
     Ngày 4 tháng 7. Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN (1775-1838)
     Ngày 4 tháng 7. THÁNH NỮ ELIZABETH BỒ ĐÀO NHA
     CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN RÔ-MA
     SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ