Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Ngày 26 tháng 1


Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục


Lễ Nhớ


Lễ Kính Thánh Timothe và Tito.jpg


Lời Chúa  Lc 10,1-9

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

Suy niệm

Trong ngày lễ nhớ hai thánh giám mục Timôthê và Titô, những môn đồ trổi trang và nghĩa thiết của thánh Phaolô, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại lời thăm hỏi động viên hết sức chân thành và cảm động của thánh nhân cho học trò Timôthê, trong đó ngài viết: “con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta,… nhưng hãy cộng tác với Tin Mừng dựa theo quyền lực của Thiên Chúa.” (2 Tm 1,8). Trong cùng một ý hướng, bài Tin Mừng theo thánh Luca gợi cho chúng ta suy niệm về chỉ thị của Chúa Giêsu dành cho 72 môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít… Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng.” (Lc 10,2-3). Chúng ta tin chắc rằng, ngang qua phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa cũng đang thúc giục và ra như nài nỉ mỗi người chúng ta: “các con hãy đi”, “làm chứng cho Chúa” và “hãy cộng tác với Tin Mừng”.

-         “Các con hãy đi”. “Đi” ở đây là ra khỏi những bức tường thể lý và tâm lý đang giam giữ chúng ta để đến với tha nhân, nhất là những người đau khổ, bất hạnh để giúp đỡ, an ủi, sẻ chia; không phải là đi tìm sự thoả mãn cho những đam mê, sở thích ích kỷ và bất chính của bản thân mình.

-         “Làm chứng cho Chúa”. Làm chứng cho Chúa không phải là chứng minh về Chúa cho bằng minh chứng cho người khác thấy đi theo Chúa thật ý nghĩa, sống với Chúa thật hạnh phúc, kết hiệp với Chúa thật là cùng đích của đời người. Do đó, làm chứng cho Chúa không chỉ là công việc của lời nói nhưng là cả cuộc sống và con người của mình.

-         “Hãy cộng tác với Tin Mừng”. Ra đi và làm chứng cho Chúa không phải bằng sức riêng, tài riêng của mình nhưng với Tin Mừng, nghĩa là với chính Chúa Kitô. Như thế, chỉ khi nào gắn bó với Chúa Kitô từ trong tim, trong trí, trong hồn, chúng ta mới không ra đi để làm chứng cho tư tưởng của mình nhưng diễn tả chính Chúa Kitô và Tin Mừng của Người.

Lạy Chúa, “lúa chín đầy đồng” đang chờ thợ ra gặt về. Nếu Chúa không chê chúng con hèn tài và vụng về thì xin cho chúng con được cộng tác trên cánh đồng của Chúa. Chúng con đã được phúc biết Chúa và theo Chúa, xin cho chúng con cũng được phúc trở thành những chứng nhân nhiệt thành của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B - Lm Thái Nguyên