Trang Chủ > Truyền Giáo > Hoạt Động

XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO
       " Xuân đến với người nghèo" là chủ đề khởi đi từ sáng kiến mục vụ của Cha Giuse Vũ Đức Hiệp chánh xứ Tân Triều mỗi dịp Xuân về Tết đến.

hình 1.jpg
​     
 









Riêng năm nay ngài mong ước chia sẻ niềm vui "Mùa Xuân phục vụ" sau hơn hai năm chánh xứ Tân Triều, Chúa đã ban cho một mùa gặt bội thu với 800 người được tái truyền giáo, 89 gia đình học đạo, với 201 người theo học giáo lý dự tòng, trong số đó 45 người đã được Thánh Tẩy.

hình 2.jpg


​     














Đáp lại lời mời gọi của ĐTC Phan-xi-cô trong Năm Thánh Lòng Thương Xót "Hãy thương xót như Thiên Chúa" giữa đại dương bao la vô cảm, Cha Giuse tổ chức đêm Xuân Yêu Thương vào Mùng Bốn Tết Bính Thân, với mục đích bày tỏ lòng chạnh thương trước những mảnh đời lầm than cơ khổ, ngài ao ước chia sẻ chút hương Mùa Xuân Vui Tết cho 201 Dự tòng trong Giáo xứ, cho các anh em tôn giáo bạn, đặc biệt cho những người nghèo trong giới hạn cho phép.

hình 3.jpg
hình 4.jpg

​   















Khi những cánh mai vàng ươm thi nhau rụng rơi lả tả trong làn gió xuân ve vẩy, báo hiệu niềm vui ba ngày Tết đang phai dần theo dòng thời gian. Cha Giuse và Giáo xứ Tân Triều còn vương vấn như thể muốn níu kéo lại một chút hương xuân đọng lại nơi những khoé mắt tuổi thơ nghèo, nơi những nụ cười duyên dáng của những bạn trẻ miền nam vô tư yêu đời, nơi những con người quanh năm dong duỗi ngược xuôi kiếm manh áo hạt cơm đắp đổi qua ngày...  nơi những Dự tòng bén duyên với Diệu cảm nơi Chúa Cứu Thế khi đến với xứ đạo Tân Triều.


hình 6.jpghình 5.jpg









 






XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO đong đầy ý nghĩa, khơi dậy bao yêu thương, thể hiện sự phong phú sinh động qua các chương trình được thực hiện dưới sự điều động khéo léo của Cha Chánh xứ.
1. Tiệc vui xuân
   Khi hoàng hôn buông lơi trong ráng chiều đỏ ửng của ngày xuân khuất dần sau dòng sông Tân Triều, buổi tiệc Vui xuân nhanh chóng được bày biện chu đáo, khéo léo với nhiều món ăn khoái khẩu thách thức những dư vị hấp dẫn truyền thống trong những ngày tết.

hình 7.jpg
​   














Nơi hơn 30 bàn tiệc này, theo hướng di chuyển của ống kính iphone lưu lại, chúng tôi nhận thấy buổi tiệc với nhiều thành phần được mời tham dự từ trẻ thơ đến các lão cụ, không phân biệt lương giáo, sang hèn. Tất cả không hẹn mà gặp trong niềm vui xuân về tết đến, trong yêu thương hội ngộ. Người người cười nói đổi trao, háo hức đợi chờ chương trình văn nghệ xổ số.

hình 8.jpg











Trong khi mọi người vui vẻ say sưa "dạ tiệc" cha chánh xứ đến tận từng người tặng bao Lì xì mừng tuổi. Những trẻ thơ với đôi mắt tròn trong, miệng nhóp nhép đùi gà chiên dòn béo trông dễ thương, ngon ngọt biết bao.
Yêu thương sẻ chia không phân biệt vị thế, không gian, tuổi tác, sang hèn hay tôn giáo, ...người người ngồi lại bên nhau trong niềm vui chan chứa tình thương.
Có đó những khuôn mặt xạm đen vì nắng gió mưu sinh, gầy gò khi cuộc sống càng lúc càng khó thở. Những dự tòng với bao ánh mắt rạng rỡ ngời lên bao hy vọng, bao niềm vui trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Những tình nguyện viên đến từ các giáo xứ Tân Mai, Phúc Hải, Xuân Đường, vui niềm vui của những đội quân " thiên thần" phục vụ dường như quên cả thời gian.
2. Văn nghệ xổ số vui xuân
      Các tiết mục sôi động đa dạng xen kẽ trong phần xổ số đến từ nhóm thiếu nhi Tân Bình.Ban Giới Trẻ Xuân Trà, Phúc Hải, nhóm vũ điệu Xuân Đường vượt đường xa hơn 100 cây số, nhóm nhà văn hoá thiếu nhi Long Khánh.

hình 9.jpg



      







Soeur Minh Du cũng được chọn làm MC thánh thiện trong bộ áo dòng trắng toát, duyên dáng trong từng bước đi, khéo léo trong từng câu chữ, hài hoà trong sắc thái biểu cảm, chiếm được cảm tình của nhiều thính giả.



Kết quả trúng thưởng với nhiều phần quà thiết thực, hữu dụng: bánh kẹo, áo mưa, quạt điện, bàn là, xe đạp, bếp điện, xe máy Yamaha sirius...
May mắn đa phần thuộc về người nghèo và Tân tòng, Dự tòng. Đặc biệt một gia đình nghèo trúng giải xe honda. Theo lời chúc mừng của Cha xứ, gia đình anh đông con, bệnh tật liên miên, ngoài ngũ tuần nhưng trông anh thật cách biệt so với độ tuổi. Trước đó, thấy hoàn cảnh gia đình quá thương tâm, Cha Giuse đã gửi tặng anh hai chiếc xe đạp cho con anh đến trường. 




Cha xứ trao cho anh chìa khoá xe, đôi mắt anh đẫm lệ nghẹn ngào xúc động khi bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn. Cả hội trường im lặng như rơi lệ theo cảm xúc trong anh. Cha xứ cũng thổ lộ, ngài cầu nguyện cho những phần quà giá trị rơi vào những người nghèo và kết quả cho thấy Chúa đã " chiều lòng" ngài đến 80% .

Tinh ý một chút, ai cũng có thể nhận ra khi đời sống kinh tế suy thoái khó khăn, đạo đức xuống cấp, luân lý suy đồi, đói nghèo gia tăng, đời sống con người dường như bị tước mất dần sự bình an, niềm vui, niềm hy vọng, thay vào đó là  nỗi hoang mang sợ hãi, âu lo phiền muộn đe doạ hạnh phúc bao người. Có lẽ mùa xuân dương thế cho dẫu muôn hoa đua nở, đất trời giao duyên hữu tình đến mấy cũng có thể làm cho hương vị mùa xuân trong tâm hồn đôi khi qua mau, dễ chóng tàn.



Chương trình XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO khép lại cũng là Cha Giuse đọc lời Bế mạc trong niềm hân hoan tạ ơn, dẫu rằng cung giọng có trầm khàn vì thấm mệt, nhưng hương xuân đọng lại trong trái tim đong đầy bao yêu thương.
Cho dẫu mai vàng có theo gió xuân nhẹ bay, tàn úa theo quy luật của không gian thời gian, nhưng hương sắc mùa xuân sẽ còn vương vấn mãi và khó có thể nhạt phai theo năm tháng thời gian khi con người biết sống cho nhau và vì nhau, liên đới với nhau tạo nên mùa xuân yêu thương nơi trần thế.
   
Có ai hiện diện trong đêm XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO hôm ấy mà không chạm đến Lòng Thương Xót Chúa, không thấy mình được thôi thúc lên đường thực thi Lòng Thương Xót ấy như lời Thiên Chúa mời gọi để đem đến cho nhau một mùa xuân yêu thương.
 Lm. Dom Nguyễn văn Phương

Các bài viết mới hơn
     [Vui bước Tin Mừng] Tìm Chúa trong vùng đất mới
     ĐTC Phanxicô: truyền giáo là nhiệt huyết của một đức tin chưa thoả_ Văn Yên, SJ - Vatican News
     Chị Pauline Jaricot là nguồn gợi hứng về truyền giáo cho chúng ta ngày nay_G. Trần Đức Anh, O.P
     Cha Rafael Marco và dự án giúp đỡ trẻ em khiếm thị ở Niger - Hồng Thủy - Vatican News
     Thiếu nhi Công giáo Hàn Quốc tích cực tham gia truyền giáo - Ngọc Yến - Vatican News
     Đời sống truyền giáo của ông Carlo và bà Lillina - Ngọc Yến - Vatican News
     Hoạt động truyền giáo của Giáo hội Úc trong năm 2022 - Ngọc Yến - Vatican News
     Ngày Nhi đồng Truyền giáo của Giáo hội Tây Ban Nha - Ngọc Yến - Vatican News
     Niềm vui của nhà truyền giáo - Thiện Tâm
     Giáo hội Ba Lan mời gọi các tín hữu hỗ trợ các nhà truyền giáo trong lễ Hiển Linh - Ngọc Yến - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO XỨ TRUYỀN GIÁO_Linh mục Giuse Phạm văn Nhân.
     THAM LUẬN ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Nhiều tác giả
     THAM LUẬN ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO: TRUYỀN GIÁO THÔNG QUA BÁC ÁI PHỤC VỤ. Lm. Jos Nguyễn văn Tịch
     ĐỂ ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY. MM Tân, SJ.
     Gia đình – GIÁO HỘI TẠI GIA loan báo Tin Mừng. MM Tân, SJ.
     TÔI LÀ AI TRONG CUỘC KHỔ NẠN.MM Tân, SJ.
     TIN VUI CHO NGƯỜI TRẺ. MM Tân, SJ.
     LẠY CHA, XIN TÔN VINH DANH CHA. MM Tân, S.,J.
     HỌ SẼ NHÌN ĐẤNG HỌ SẼ ĐÂM THÂU. MM Tân, S.,J.
     VÌ TƯƠNG LAI ĐỒNG LÚA MỚI. MM Tân, SJ.