Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B: "Hành trang chuẩn bị cho ngày Chúa đến"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
cây vả.jpgNgày Chúa đến là ngày Chúa trở lại nhằm xét xử kẻ sống và kẻ chết. Đó là ngày đáng sợ cho những tâm hồn còn nhiều điều bất xứng, tội lỗi. Nhưng đó là niềm vui cho những tâm hồn ngay chính, những ai đã chuẩn bị sẵn sàng hãy ngẩng đầu lên để đón mừng ngày vinh quang đã tới. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B: Nt. Maria Chinh Anh.
MAT TROI VA MAT TRANG.jpgMọi vinh hoa trần thế này đều sẽ phải qua đi, Còn chăng chỉ là cái cốt lõi tinh túy trong tâm con người. Một Giê-ru-sa-lem nguy nga, xa hoa lộng lẫy không lâu sau lời tiên báo của Đức Giê-su đã trở thành đống nát điêu tàn. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên B_LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
cac thanh TDVN.jpgCùng với toàn thể Giáo Hội, trong Thánh Lễ này, chúng ta mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Năm. Cụ thể, có tất cả 96 vị thánh tử đạo: 37 thánh tử đạo linh mục và 59 thánh tử đạo giáo dân, nam và nữ. Các vị đã được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên B: GIÁ TRỊ LÒNG QUẢNG ĐẠI_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
ta on.jpg...Ngoại trừ tội lỗi ra, ta có gì là của chính mình? Sức khỏe, tài năng, thì giờ, của cải, người thân, ... tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa. Nước, không khí, ánh sáng, vũ trụ, trái đất, ... tất cả do Chúa dựng dẵn cho ta hưởng dùng.... 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B-Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ: ĐỂ NÊN THÀNH VIÊN TRONG VƯƠNG QUỐC CỦA VUA GIÊSU_Lm. Đan Vinh
Chualavua.jpg...Trước tòa án của quan Tổng Trấn Phi-la-tô, Đức Giê-su đã cho ông biết về Vương Quốc của Người. Vương Quốc ấy thiêng liêng và không thuộc về thế gian, không có quân đội và không biên giới. Đức Giê-su cũng khẳng định Người là Vua...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B: CHÚA GIÊSU LÀ CHÂN LÝ_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
beach-footprints2.jpgCon người ngày nay thường sai lầm khi « thả mồi bắt bóng ». Họ thiếu trân trọng những gì mình đang có để rồi chạy theo những cái ngoài tầm tay. Có người bỏ vợ con để chay theo những cuộc tình bất chính. Có người ngược đãi cha mẹ vợ con lại mất thì giờ lấy lòng người dưng. . .
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
chua giesu.jpg...Tin Mừng Gioan nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa Chúa Giê su và Phi la tô; toàn bộ cảnh toà án mà ông thuật lại (đề nghị phóng thích Chúa Giê su: 18,39; cảnh đội triều thiên gai: 19,2-3; thuật lại nơi gọi là Gáp ba tha: 19,13) nhấn mạnh rằng Chúa Giê su hoàn toàn xứng đáng với tước hiệu là Vua mà Phi la tô gán cho Ngài....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên B: CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA VŨ TRỤ_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
17_586_KiTo-Vua.jpg...Chúa Giêsu không phải vị vua quyền lực theo kiểu thế gian, nhưng Ngài là Vua vũ trụ. Ngài là vua vì chính Ngài là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài muôn vật. Ngài đã dựng nên vũ trụ từ hư vô, ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A: CHUẨN BỊ NGÀY CHÚA ĐẾN. Lm. Duy Khang
canh chung.jpgiO agN 10x350.png...Ngày cánh chung chắc chắn sẽ đến; Ngày đó sẽ rất kinh sợ, vì là thời điểm chấm dứt mọi sự. Tuy nhiên, đó cũng là ngày Chúa trở lại trong vinh quang, không chỉ để xét xử con người, mà còn là ngày thu hoạch, là mùa gặt hái …
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A: HÃY ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN . Thiên Thảo SJP
nha.jpgiO agN 10x350.png...Bài Tin Mừng hôm nay loan báo những gì sẽ xảy ra trước ngày Con Người quang lâm. Một Giêrusalem tráng lệ nguy nga, là vinh dự của dân Israel cũng sẽ bị vây hãm, bị tàn phá “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào"...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A: CƠ HỘI LÀM CHỨNG. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
detaitraoban.jpgiO agN 10x350.png

...Trong thực tế, các môn đệ đã sống và thực hành điều đó. Phêrô và Gioan bị bắt và bị điệu ra trước Công nghị Do Thái, các ngài chẳng những không buồn phiền, lo sợ, mà còn hân hoan, vui vẻ, vì nhờ đó có dịp để nói về Chúa Giêsu cho người khác...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: ĐỂ SUY TÔN VƯƠNG QUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU. Lm. Đan Vinh
HayVungNiemTin01.jpgiO agN 10x350.png...Mỗi ngày luôn ý thức Chúa sẽ đến với mỗi người chúng ta vào giờ chết cách bất ngờ. Do đó chúng ta cần ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến như người đầy tớ canh thức chờ chủ đi ăn cưới về lúc đêm khuya.... 
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A: ANH HÙNG ĐỨC TIN. Nt. Maria Anh Thư, OP
cac.jpgiO agN 10x350.png... Giáo Hội luôn kiên vững nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Tri ân các thánh tử đạo Việt Nam, những vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ: CHÚA GIÊSU LÀ CÙNG ĐÍCH VÀ LÀ ĐẤNG XÉT XỬ CON NGƯỜI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
chua giesu.jpgiO agN 10x350.png...Người Kitô hữu đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và tôn vinh Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng và điều khiển vũ trụ muôn loài. Ngài là vị Vua công minh, Ngài sẽ xử và thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ đã làm...
Các bài đọc Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A-Lễ Chúa Kitô Vua
t.jpgiO agN 10x350.png...Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

Chualavua.jpgiO agN 10x350.pngKhi một quyền bính mới thiết lập, người ta thường vội vàng tìm mọi cách để chứng tỏ mình có nhiều khả năng để nịnh bợ ông chủ mới. Trong Nước Trời, không có gì giống như thế.... 

Thánh Vịnh - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A
thanh vinh.pngtrong suot 10x350.png

THÁNH VỊNH - Một Con Đường Cầu Nguyện - Nâng Tâm Hồn Lên Gặp Gỡ Thiên Chúa …Lắng nghe và hướng tâm hồn mình về tâm tình cầu nguyện của Thánh Vịnh dễ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa và gần gũi với Chúa để từ đó…

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C: THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
chua_lanh.jpg...Trước hết, là được Chúa kêu gọi : Ơn gọi làm tông đồ là một ơn gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã chọn gọi những kẻ người muốn (Mc 3,13). Chúa Giêsu yêu thương họ, yêu thương mãnh liệt,...
Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm C. Minh Tứ .
wheat_2d868.jpgBiết tiên liệu những hiện tượng hiện tại để tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho tương lai đó là thái độ và cách hành sử của người không ngoan...
Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C: SỐ PHẬN NGƯỜI MÔN ĐỆ. Nữ Tỳ Thánh Thể.
2011.jpgVào những ngày cuối năm Phụng Vụ, các bài Tin Mừng thường nói về những bước đường lên Jerusalem của Chúa Giêsu nhộn nhịp hơn, gấp rút hơn. Bên cạnh đó, số phận của người môn đệ cũng được gắn liền với thân phận của Thầy mình, vì "tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy...."...