Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

Thiếu nhi Giáo phận Xuân Lộc

CUỘC THI GIÁO LÝ CẤP GIÁO PHẬN

Trong khi nhiều em thiếu nhi khác đang rộn ràng chuẩn bị cho năm học mới của mình thì 117 em thiếu nhi thuộc ba khối Đến Bàn tiệc Thánh (Xưng Tội), Lớn lên trong Chúa Thánh Thần (Thêm Sức) và Sống Đạo của các Giáo hạt trong Giáo phận Xuân Lộc lại âm thầm chuẩn bị để tham dự cuộc thi Giáo lý cấp Giáo phận vào sáng thứ Bảy 11/8/2012 tại Giáo  Xứ Thái Hoà, Hạt Hoà Thanh.

8 giờ sáng, các em đã có mặt đầy đủ tại khuôn viên nhà thờ Thái Hoà, cùng với rất nhiều Phụ huynh, Giáo lý viên và các cổ động viên đi theo để hỗ trợ tinh thần cho các em. Trong giờ khai mạc cuộc thi, Cha Giuse Đỗ Đức Trí đã hoan nghênh tinh thần học hỏi, thi đua của các em với những lời động viên thật dễ thương, Cha cũng nhắn nhủ các cổ động viên về tinh thần thi đua, học hỏi không phải là chuyện thắng thua mà chủ yếu là khích lệ tinh thần học hỏi của mọi người. Được tuyển chọn từ các lớp Giáo lý của Giáo xứ, các em đã qua các vòng sơ tuyển tại Giáo xứ, Giáo hạt và hôm nay các em rời khỏi môi trường Giáo xứ của mình để tham dự cuộc thi cấp Giáo Phận. Với ước mong cổ vũ và khích lệ tinh thần học hỏi của các em thiếu nhi, tương lai của Giáo phận, từ nhiều năm  nay Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức ông Vinhson Đặng Văn Tú cùng với Cha Giuse Đỗ Đức Trí, Đặc trách Huấn Giáo và Thiếu nhi của Giáo Phận luôn quan tâm đến việc học giáo lý và các sinh hoạt của thiếu nhi. Vì vậy, khi kết thúc những ngày học văn hoá ở trường thì các cuộc thi giáo lý của các em cũng được bắt đầu. Đây cũng là thời điểm mà các em thiếu nhi của các khối Xưng tội, Thêm sức lãnh nhận Bí tích nên những bài giáo lý mà các em vừa tiếp thu từ các lớp giáo lý và lòng nhiệt thành hăng say của các em vẫn còn đó.

Trải qua hai vòng thi trắc nghiệm, Ban giám khảo chọn ra 4 em xuất sắc nhất ở mỗi khối để dự thi vòng chung kết. Ở vòng chung kết này, 4 thí sinh sẽ tranh tài với nhau qua bốn chặng đường: Xuất Hành, Vượt Biển Đỏ, Thử TháchVào Đất Hứa. Mỗi chặng có một hình thức thi đua khác nhau như: chọn ô số, bấm chuông, trả lời câu hỏi qua mỗi gợi ý…  Ở chặng thi nào các em cũng tỏ ra khá nhanh khi chọn câu hỏi, trả lời đáp án. Có những em thuộc khối Xưng tội, mới sáng nay còn bẽn lẽn, nũng nịu nắm tay mẹ thì bây giờ, khi đứng trước Ban giám khảo lại tỏ ra khá bản lãnh, tự tin với những câu trả lời thật chính xác. Những tiếng vỗ tay, hô vang khẩu hiệu, cổ vũ tinh thần cho đồng đội của mình từ các cổ động viên làm cho bầu khí của vòng chung kết thêm hào hứng, sôi nổi.

Trước khi công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi, Quý Thầy trong Ban tổ chức đã đọc quyết định khen thưởng của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cho những em xuất sắc trong cuộc thi.  Lời khen thưởng này cũng là món quà tinh thần quý giá đối với các em khi đón nhận sự quan tâm của Đức Cha. Hiện diện ở vòng chung kết, Đức ông Vinh Sơn tỏ ra khá hài lòng về hình thức thi đua, khen thưởng và tinh thần học hỏi của các em thiếu nhi khi tham dự cuộc thi. Tuyên dương tinh thần học tập của các em, Đức ông nhắn nhủ: “…những bài giáo lý sẽ là hành trang đưa các con vào trong những biến cố cuộc đời của mình và Cha ước mong các con tiếp tục phát huy tinh thần này cho các con và cho các bạn trong lớp, trong khối của mình nữa”. Niềm vui chiến thắng vỡ oà khi Ban tổ chức công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi: Khối Xưng tội có ba em đoạt giải nhất, nhì, ba là các em: Maria Đinh Ngọc An, Giáo xứ Phúc Hải hạt Biên Hoà; em Anna Đinh Thị Kim Ngân, Giáo xứ Định Quán, hạt Túc Trưng; em Tê-rê-sa Nguyễn Mai Thuỷ Ngân, Giáo xứ Thanh Hoá, hạt Hoà Thanh. Khối Thêm Sức có các em Giuse Nguyễn Phúc Thiên Bảo, Giáo xứ Thanh Hoá, hạt Hoà Thanh; em Anna Nguyễn thị Thanh Tuyền, Giáo xứ Nghĩa Mỹ, hạt Phước Lý và em Maria Đinh Thị Ngọc Yến, Giáo xứ Bảo Vinh, hạt Xuân Lộc; Khối Sống Đạo có các em Giuse Trịnh Tiến Đạt, Giáo xứ Gia Yên, hạt Gia Kiệm; em Giuse Nguyễn Quốc Bảo, Giáo xứ Thọ Lâm, hạt Phương Lâm và em Maria Lương Thị Ánh Hồng, Giáo xứ Thái Hoà, hạt Hoà Thanh. Tất cả các thí sinh khi tham dự cuộc thi đều nhận được kỷ niệm chương của Ban tổ chức.

Có đến tham dự cuộc thi mới thấy được những cố gắng, sự nỗ lực của các em và cả các anh chị Giáo lý viên khi trang bị những kiến thức tôn giáo cho các em. Một khi các em đã hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết Giáo lý thì đời sống đức tin của các em càng cắm rễ sâu vào Đức Giêsu và từ nơi đó nền móng đức tin được thêm vững chắc hơn.

Phương Trâm.

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     “GIẢI MARATHON TRÁI TIM NHÂN ÁI”. Phương Trâm
     KHOÁ BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN. Phương Trâm
     KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN, GIÁO LÝ VIÊN LỚN TUỔI & GIÁO LÝ VIÊN LÀ GIÁO VIÊN. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     MỪNG LỄ THÁNH ANRE PHÚ YÊN BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Phương Trâm
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG” 2012. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TANG CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG – NGUYÊN PHÓ XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn