Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Thánh GIOAN DE BRITO, Linh mục

Các Chân Phước:

RODOLPHÔ ACQUAVIVA, Linh mục và Các bạn.

PHANXICÔ PHCHECÔ và CARÔLÔ SPINILA, linh mục và các bạn

GIACÔBÊ BERTHIEU, Linh mục

LÊÔ MANGIN, linh mục và các bạn

Beato_Juan_de_Brito.jpgTất cả 44 vị tử đạo chúng  nhớ hôm nay đều đã hy sinh mạng sống vì rao giảng Tin Mừng trong các xứ truyền giáo.

Thánh Gioan De Brito sinh năm 1647 tại Lisbon nước Bồ Đào Nha trong một gia đình quý phái và giàu sang hạng nhất thời đó. Ngài vào dòng năm 15 tuổi, và sau khi làm linh mục, ngài đến Ấn Độ truyền giáo năm 26 tuổi. ngài sống như một đạo sĩ Ấn Giáo để việc truyền giáo được dễ dàng và thích hợp hơn. Vốn bản tính xông xáo, trong gần 20 năm, ngài đi khắp thâm sơn cùng cấp ở miền Manđura bất chấp mọi trở ngại, nguy hiểm, đe dọa, rửa tội cho nhiều ngàn người, thiết lập và củng cố  nhiều cộng đoàn. Ngày 2 tháng 4 năm 1693, ngài bị một tiểu vương bắt và xử chém. Ngài được Đức Thánh Cha Pio XII phong thánh năm 1947.

Còn lại là các vị chân phước. cha Rodolpho Acquaviva sinh năm 1550 tại Ý tử đạo cùng với 4 anh em khác ngày 25 tháng 7 năm 1583 tại Salsetta, miền tây Ấn Độ, được Đức Thánh Cha Leo XIII phong Chân Phước năm 1893.

Cha Phanxico Pacheco sinh năm 1565 tại Bồ Đào Nha, tử đạo ngày 20 tháng 6 năm 1626, và cha Carolo Spinola sinh năm 1564 tại Ý, tử đạo ngày 10 tháng 9 năm 1622 cùng với 31 anh em khác tử đạo tại Nhật Bản, được Đức Thánh Cha Pio IX phong Chân Phước năm 1867.

Cha Giacobe Berthieu sinh năm 1838 tại Pháp, tử đạo ngày 8 tháng 6 năm 1896 tại Madalascar, được Đức Thánh Cha Phaolo VI phong chân phước năm 1865. Cha Leo Mangin vào dòng năm 2875 tại Pháp, tử đạo ngày 20 tháng 7 năm 1900 cùng với ba anh em tử đạo tại Trung Hoa, được Đức Thánh Cha Pio XII phong Chân Phước năm 1955.

Cầu nguyện

Lạy Cha, Cha cử các vị tử đạo đi rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và bằng gương sang. Xin ban mùa gặt dồi dào ân sủng cho những người dũng cảm công bố Lời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Cha hợp với Chúa Thánh Thần muôn đời.

THÁNH CA-TA-RI-NA RI-XI, Trinh nữ- Lễ nhớ

Thánh nữ sinh năm 1522 thuộc dòng dõi quí tộc, có tên thật là Xang-de-ri-na, ngay từ tấm bé đã mồ côi mẹ và có lòng nhiệt thành sủng mộ Chúa Kitô chịu đóng đinh. Năm 12 tuổi việc nhận vào nữ đan viện thánh Vinhsơn thuộc dòng ba Đaminh sống trong tu viện tại thành Pơratô và đổi tên là Cartarina.

 Được lửa Thánh Thần thiêu đốt và không ngừng tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, Người đã cải cổ võ việc cải tổ đời sống tu trì theo tinh thần của Cha Gieronimo Xavonarola mà Người hằng kính trọng. thánh nữ sốt sắng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô nên được Chúa thương in 5 dấu thánh trên mình. Người cùng truyền lại cho hậu thế những vần thơ trích từ Kinh Thánh để cổ võ việc suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Hai lần được bầu làm bề trên, thánh nữ đã điều khiển cộng đoàn cách khôn ngoan và nhân từ.

Được Đức Kitô ban cho nhiều đặc ân và được thấu hiểu tình Chúa yêu thương, thánh nữ đã để lại nhiều tài liệu rất có giá trị về đời sống thiêng liêng, nhất là trong các thư gửi cho những nhân vật nổi tiếng và thánh thiện thời đó như thánh Philiphe Neri, thánh Carolo Boromeo và thánh nữ Maria Madalene Padi. Thánh nữ từ trần tại Porato ngày 2 tháng 2 năm 1590. Ngày 23 thánh 11 năm 1732, Đức Giáo Hoàng Colemente XII long trọng ghi danh Người vào sổ các Chân Phước và ngày 29 tháng 6 năm 1746, Đức Giáo Hoàng Ben suy tôn Người lên hang hiển thánh.

Cầu nguyện

Lạy Cha, Cha đã muốn cho thánh trinh nữ Cartarina được rạng ngời nhờ ân cần chiêm niệm cuộc khổ nạn con Chúa, vì lời Người nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con khi sốt sắng sung kính mầu nhiệm ấy cũng đáng lãnh nhận hiệu quả dồi dào. Chúng con cầu xin…


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 03 tháng 02:Thánh BƠ- LA-XI-Ô, Giám mục, tử đạo
     Ngày 02 tháng 02:Thánh JEAN THÉOPHAN VÉNARD (VEN)
     Ngày 31 tháng 01:Thánh Gioan Bosco, Linh mục (1815-1888)
     Ngày 22 tháng 01: Thánh VINH- SƠN, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
     Ngày 21 tháng 01: Thánh A- NÊ Trinh Nữ, Tử Đạo
     Ngày 20 tháng 01: Thánh PHA-BI-A-NÔ; Thánh XÊ-BÁT-TI-A-NÔ.
     Ngày 19 tháng giêng: CÁC CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO
     Ngày 13 tháng 01:THÁNH HILARIÔ GIÁM MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH
     Ngày 24 tháng 11. Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc (Linh Mục) và Các Bạn Tử Đạo
     20-9: THÁNH ANRÊ KIM, PHAOLÔ CHUNG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TRIỀU TIÊN