Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 15 tháng 07

THÁNH BÔ-NA-VEN-TU-RA GIÁM MỤC,

TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Sinh tại Bagnoreggio vào năm 1221

Qua đời tại Lyon (Pháp) ngày 15/07/1274

Thánh Bonaventura cùng với Duns Scotus và Thomas thành Aquino hợp thành ba nhà tiến sĩ nổi danh của thần học kinh viện.

Ngài sinh năm 1221 tại Bagnoreggio gần Viterbo, nước Ý. Tên gọi của ngài là Gioan; khi còn bé ngài bị bệnh nặng và nhờ thánh Phanxico cứu cho, nên có tên là Bonaventura.

Ngài học triết lý và thần học tại Paris cùng với giáo sư Alexandre thành Hales.Khoảng năm 1243, ngài gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn. Ngài làm giáo sư tại Paris từ năm 1248 đến năm 1257.Từ năm 1257 ngài được bầu làm Bề Trên Cả của dòng cho đến khi qua đời năm 1274.Trong thời gian đó, Dòng phát triển cách lạ lùng và có đến 20.000 tu sĩ. Trong 17 năm dưới sự dìu dắt của thánh Bonaventura, Dòng đã trải qua một thời gian vừa phẳng lặng vừa sâu sắc, khiến thánh nhân đã được coi như vị sáng lập thứ hai của Dòng. Là người có trí biện biệt chín chắn và vững vàng, ngài đã dung hòa được các khuynh hướng đối lập trong Dòng.

Thánh Bonaventura theo đường lối tu đức như thánh Benado. Theo ngài: “Con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa; càng biết rõ mình người ta càng nhận thấy hình ảnh cao quý ấy. Tất cả sinh hoạt của đời sống trọn lành tùy thuộc quan niệm riêng biệt người ta có đối với linh hồn của mình.” Thánh nhân là người đầu tiên trong lịch sử khoa tu đức, đã trình bày rõ rệt ba giai đoạn trọn lành: thanh đạo, minh đạo và hiệp đạo.

Ngoài ra thánh Bonaventura còn huấn luyện các tu sĩ biết chú trọng đến đức vâng lời và khiêm nhường.Muốn đạt tới hai nhân đức ấy, ngài dạy các thầy phải suy niệm và chiêm nghưỡng đời sống Chúa Kitô, nhất là cuộc tử nạn của Người.

Một trong các công việc chính thời còn làm Bề Trên Cả là việc xuất bản tập “Hiến Chương Narbome” mà sau này tất cả mọi bản Hiến Chương mới đều dựa trên đó. Ngài cũng đã viết bộ “Legenda major” là cuốn sách tiểu sử thánh Phanxico rất phổ biến.

Thánh nhân để lại tất cả 45 tác phẩm thần học về đủ mọi phương diện.Các học thuyết của ngài chịu ảnh hưởng rất nhiều của thánh Augustino. Theo quan niệm của ngài, thần học phải  dẫn đến nhiệm hiệp tôn giáo, đến cảm nghiệm.

Vào năm 1265, ngài xin từ chối chức Tổng Giám Mục thành York nhưng ngày 18/05/1273 ngài phải nhận chức Hồng Y để đại diện cho Đức Thánh Cha Gregorio X đi dư Công Đồng chung Lyon. Tại công đồng, ngài là một thành viên tích cực tham gia vào các cuộc hội thảo đại kết với Anh Em Hy Lạp. Bản ký kết, thánh nhân qua đời ngày 15/07/1274 tại tu viện Anh Em Hèn Mọn ở Lyon, hưởng thọ 53 tuổi.

Đức Thánh Cha Sictus IV nâng ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1482; Đức Sixtus V nâng ngài lên hàng Tiến Sĩ Hội Thánh vào năm 1588 với tước hiệu là “Doctor Seraphicus” ( Tiến Sĩ Chí Ái).

 

Trích sách của thánh Bonaventura Giám Mục, bàn về con đường hướng tâm hồn lên cùng Chúa.

“Nếu muốn nên hoàn hảo, thì phải bỏ mọi sinh hoạt của trí năng, phải biến đổi và chuyển hướng trọng tâm của mọi khát vọng vào Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm vô cùng sâu kín, chẳng ai biết được nếu không nhận được, và chẳng nhận được nếu không ao ước, và chẳng ao ước nếu không được Thánh Thần mà Chúa Kitô đã sai xuống trần gian, đốt lửa lên ở trong lòng. Thế nên thánh tông đồ bảo đây là sự khôn ngoan mầu nhiệm do Chúa Thánh Thần mặc khải”.

(CGKPV trang 262)

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con dqng họp nhau mừng ngày thánh Giám Mục Bonaventura về trời. Xin cho chúng con vừa được đức khôn ngoan phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ. Chúng con cầu xin…

THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẦN, LINH MỤC,

TỬ ĐẠO

(1766 – 1838)

Phêrô Tuần sinh năm 1766 tại Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Cậu bé được đào luyện trong môi trường Công Giáo và theo học chữ Quốc Ngữ với vị thừa sai dòng Đa Minh là cha GatiLeppa người Tây Ban Nha. Nhờ đó cậu được theo ơn gọi giáo sĩ. Năm 1807, thầy được Đức Cha Delgado, Đại Diện Tông Tòa coi địa phận Đông Đàng ngoài, phong chức linh mục.

Sau 20 năm hăng say hoạt động trong chức vụ linh mục, cha Phêrô Tuần được đổi về Lác Môn. Nghe tin Đức Cha Fernandez bị bệnh và đang sống tại Ninh Cường, ngài lập tức đến nơi giúp đỡ. Vì hoàn cảnh bắt đạo thời Minh Mạng rất khó khăn, ngài phải đưa Đức Cha đi Quần Liêu, tìm đến chỗ các cha Thừa Sai Paris để nhờ giúp đỡ. Trên đường cả hai tạm trú ở nhà một người ngoại có cảm tình với đạo Công Giáo. Tiếc thay, ông ta vì ham tiền nên đã phản bội.

Ngày 18/06/1838, cha Thuần bị bắt giải về Nam Định. Nơi đây, các quan tìm mọi phương kế dụ dỗ và dọa nạt để ngài bỏ đạo, nhưng không thành. Quan ra án tử. Lúc đó ngài đã được 72 tuổi. Tuy luật cấm xử tử người già cả, nhưng vua Minh Mạng vẫn ra án tử hình cho cha. Ngày 15/07/1838, án chưa kịp đến, ngài đã chết rũ tù. Tín hữu rước thi hài ngài về an táng tại nhà thờ Ngọc Đồng. Khi di cư vào nam, di cốt của ngài được tôn kính tại xứ Lạc An, tỉnh Biên Hòa.

Đức Thánh Cha Lêô XIII đã phong chân phước cho cha ngày 27/05/1900.

THÁNH ANRÊ NGUYỄN KIM THÔNG (NĂM THUÔNG)

Trùm xứ, tử đạo

(1790- 1855)

  Anrê Nguyễn Kim Thông, cũng gọi là Năm Thuông, sinh năm 1790 tại Gò Thị, tỉnh Bình Định, trong một gia đình đạo đức, ai cũng kính nể. Ngài gia nhập cộng đoàn thầy giảng, thi hành bổn phận cách chu đáo, đến nỗi được tín nhiệm và bầu làm trưởng đoàn thầy giảng của tỉnh Bình Định.

Thầy có đứa cháu tên là Út, vốn không tốt về hạnh kiểm nên bị thầy quở phạt.Hắn trả thù bằng cách tố giác thầy là người có đạo. Thầy bị bắt cùng với 4 giáo dân khác, bắt giải về Bình Định. Dù bị giam, nhưng không bị đánh đập lại được phép về thăm nhà. Dù có dịp tiện có thể trốn, nhưng thầy không làm, sợ liên  lụy đến các thừa sai.

Sau ba tháng bị giam cầm, ngài bị phát lưu đi Mỹ Tho.Lúc đó thầy đã 65 tuổi.Vai mang gông, chân bị xiềng xích, thầy phải đi khó khăn mệt nhọc.Vì đường xá xa xôi, nên khi vừa tới Mỹ Tho, thầy ngã sóng sượt trên đường và trút hơi thở.Hôm đó là ngày 15/07/1855.

Đức Thánh Cha Piô X đã phong chân phước cho thầy vào ngày 02/05/1909.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 14 tháng 07: THÁNH CA-MI-LÔ LEN-LI (CAMILLE DE LELLIS)
     Ngày 13 tháng 07. VUA THÁNH HENRICÔ VÀ HOÀNG HẬU KUNIGUNĐƠ
     Ngày 11 tháng 07: THÁNH BIỂN ĐỨC, VIỆN PHỤ. Lễ nhớ
     Ngày 10 tháng 07. THÁNH VERONICA GIULIANI TU VIỆN TRƯỞNG DÒNG II
     Ngày 9 tháng 7. THÁNH NICÔLA PIC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI HÀ LAN, DÒNG I
     Ngày 8 tháng 7. CÁC CHÂN PHƯỚC GRÊGÔRIÔ GRASSI, GIÁM MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO DÒNG I, DÒNG II VÀ III PHAN SINH
     Ngày 06 tháng 07. Thánh nữ MAIRIA GORETI, Trinh nữ, tử đạo
     Ngày 5 tháng 7. THÁNH AN-TÔN MARIA DA-CA-RI-A, linh mục
     Ngày 4 tháng 7. Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN (1775-1838)
     Ngày 4 tháng 7. THÁNH NỮ ELIZABETH BỒ ĐÀO NHA