Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VIII Thường niên

TRANH LUẬN VỀ QUYỀN CỦA CHÚA GIÊSU

 t7t8tn n.jpg

LỜI CHÚA: Mc 11, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi". Họ liền bàn riêng với nhau rằng: "Nếu chúng ta trả lời "Bởi trời", ông ấy sẽ nói: "Vậy sao các ông không tin Người?" Nhưng nếu chúng ta nói "Bởi người ta", chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không biết". Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó".

SUY NIỆM

Chúa Giêsu bắt đầu cuộc tranh luận với những người Do Thái không tin vào Ngài. Bầu khí đối đầu giữa Chúa Giêsu và những kẻ lãnh đạo đã không tin vào Ngài bắt đầu với biến cố Chúa đuổi những người buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ. Và sau biến cố đó, khi Chúa Giêsu trở lại Giêrusalem để giảng dạy, theo như thánh Marcô kể thì các vị trưởng lão và tư tế đến chất vấn Chúa Giêsu : “Ông lấy quyền gì mà làm những sự ấy ?”. Đây là cuộc tranh luận thứ nhất trong năm cuộc tranh luận được ghi lại nơi Phúc âm thánh Marcô trước khi bước vào cuộc thương khó của Ngài.

Khi gặp cuộc đối thoại, những kẻ đối thoại muốn bắt bẻ điều chi, thì Chúa chứng tỏ sự trối vượt của Ngài bằng sự “im lặng”. Nhưng nếu những con người không chân thành đó muốn gây áp lực buộc Chúa phải trả lời, thì Ngài đáp lại bằng một phương thế khác. Như trường hợp những kẻ chống đối Ngài hỏi Ngài : “Có nên nộp thuế cho Xêsarê hay không ?” hay trước trường hợp những kẻ gài bẫy Ngài : “Có nên buộc tội ném đá người đàn bà ngoại tình hay không ?”.

Hôm nay chúng ta chứng kiến một cảnh đối thoại hay nói đúng là một sự gài bẫy bắt bẻ Chúa : “Ông lấy quyền nào mà làm những chuyện đó ?”. Chúa Giêsu thấy thái độ không thành thật của họ, nên Ngài vặn lại: “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà đến ?”. Giờ đây đến lượt họ lúng túng. Nếu nói phép rửa của Gioan bởi trời thì tại sao họ lại không tin, vì Gioan tiền hô đến trước để loan báo Đấng Cứu Thế đến như một vị cứu tinh duy nhất (x. Ga 1, 29-37; 3, 25-30). Còn nếu như trường hợp họ phải trả lời Phép rửa của Gioan bởi người ta, thì sẽ gặp phản ứng của dân chúng, vì dân chúng tin Gioan tiền hô là tiên tri bởi trời mà đến loan báo về Đấng Cứu Thế. Cho nên họ nói lại với Chúa rằng: “Chúng tôi không biết” (c.33). Đấy là một lần nói dối công khai trước Chúa và mọi người. Qua câu trả lời ấy, Chúa đã nói : “Vậy thì ta cũng không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (c.33). Ở đây Chúa thấy họ không thực lòng và có nói ra cũng vô ích, tranh luận cũng vô ích.

Theo lý luận nghiêm chỉnh và thành thật với lương tâm mình, thì những kẻ chống đối Chúa Giêsu biết được là Chúa lấy quyền phép nào mà làm những việc đó. Như thế, câu trả lời của Chúa Giêsu “Phép rửa của Gioan từ đâu mà đến?” là câu hỏi đánh thức lương tâm và kêu gọi sự thành thật của những kẻ chống đối Chúa. Chỉ những ai đi trên, đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, thì người đó mới vào được Nước Chúa, mới được cứu rỗi.

Những kẻ chất vấn Chúa Giêsu hôm nay không có đủ điều kiện để được vào Nước Chúa. Họ cần phải canh tân đời sống, cần phải có lòng thành thật, lương tâm ngay chính và tinh thần tuân phục sự thật. Phần chúng ta thì sao?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết sự thật và muốn chúng con khiêm tốn đón nhận và sống sự thật đó. Những kẻ thông thái thường hay tự phụ nên không khám phá ra sự thật hay chấp nhận sự thật của Chúa. Xin Chúa thương giúp chúng con sống chân thành theo sự thật của Chúa cho đến cùng. Amen.   

Lm. J.P

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VIII Thường niên- Lm. Quôc Khánh SBD
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VIII Thường niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VIII Thường niên- Nguyễn Văn Nghị
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên-Lm. Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên: TIN VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên: TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. LM ĐAN VINH - HHTM