Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,1-5

CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABÁT

Nghỉ ngày sabát để ghi nhớ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo dựng nên thế giới (Xh 20,8-11). Đồng thời nó cũng loan báo việc dân Thiên Chúa khi kết thúc thời gian, đi vào nơi yên nghỉ và bình an của Thiên Chúa.

Câu chuyện tranh luận xẩy ra vào ngày Sabát, tức là gần mùa gặt, mà luật cấm không được ăn lúa mới trước khi dâng của đầu mùa cho Thiên Chúa (Lv 23,14). Đang khi đi qua cánh đồng lúa chín, các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Hành vi của các môn đệ bị các biệt phái khiển trách vì họ cho rằng các ông làm việc đồng áng (bứt lúa) và chuẩn bị thức ăn (vò trong tay) : đó là những cử chỉ lao động bị cấm trong ngày nghỉ việc (Ds 15,23)

Quả đây là một sáng kiến tốt đẹp của Thiên Chúa. Những người Pharisêu đã dùng nó như một cơ hội để bắt bẻ, dò xét nhau. Nhân dịp này Chúa Giêsu nhắc lại mục đích quan trọng của việc nghỉ ngày Sabát “ngày Sabát được lập nên vì con người”. Chúa Giêsu làm thinh trước hành vi bứt lúa của các môn đệ. Chứng tỏ Người thông cảm với các ông đang đói bụng, đàng khác, Chúa Giêsu muốn nêu cao luật bác ái quan trọng hơn: luật vì con người chứ không phải con người vì luật. Noi gương Chúa, chúng ta đừng quá khắt khe trong việc tuân giữ các hình thức của lề luật, nhưng chúng ta phải quan tâm đến bản chất, điều kiện và lợi ích của việc giữ luật. Chúng ta thường có một khuynh hướng đáng tiếc là: gán cho “phương tiện” hoặc “hình thức” của công việc tầm mức quan trọng quá đáng, mà đôi khi quên mất mục đích. Vì thế chúng ta cần phải nhận ra được điều cốt yếu. Trong đời sống đức tin, trong các tập tục tôn giáo, trong các nghi lễ : trước tiên chúng ta cần nhìn tới mục đích thâm sâu và bản chất của nó, còn cách thức diễn tả có thể thay đổi.

Là những người có trách nhiệm với người khác, chúng ta cần phải biết nhận lãnh trách nhiệm liên đới khi những người thuộc quyền phạm lỗi, chúng ta không được phủi tay, khóan trắng trách nhiệm cho bất cứ ai, kể cả những người phạm lỗi. Chúa Giêsu bênh vực cho các môn đệ, sự bênh vực này không có nghĩa là che đậy lỗi lầm của các ông, nhưng là để giải thóat các môn đệ khỏi quan niệm hẹp hòi và óc vụ luật của các người cầm đầu dân.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho chúng con biết tính tích cực của lề luật. Xin cho chúng con đừng nhìn luật Chúa như gánh nặng để chúng con thi hành lề luật với tinh thần yêu thương và thông cảm. Amen.

Maria Mai Xinh

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường niên B - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên B - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C.Thiên Thảo SJP
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt.Têrêsa Ngọc Lễ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông