Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO XỨ VƯỜN NGÔ HÂN HOAN ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ

GIUSE NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Sáng thứ ba 02.10.2012, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Vườn Ngô, Hạt Phú Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc, hân hoan đón cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Thắng.

Cha Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải cùng quý chức ban hành giáo tân cựu, quý đại diện các đoàn thể các giới trong giáo xứ đã tổ chức đoàn xe đông đảo tiễn cha phó Giuse Nguyễn Đức Thắng về nhận nhiệm vụ mới, chánh xứ Vườn Ngô.

Trong mấy ngày trước giờ tiễn cha phó Giuse, rất nhiều người, từ em bé đến cụ già lưng còng chống gậy, không quản ngại mưa gió sớm hôm, đến gặp cha nói lời chào tiễn cha lên đường bình an mạnh khỏe hòa với cảm xúc động đầy giọt lệ mến yêu.

Đúng 7 giờ sáng thứ ba, phái đoàn giáo xứ Vườn Ngô đã có mặt trong khuôn viên xứ đường Bắc Hải, đến đón cha tân chánh xứ có cha đại diện và quý chức ban hành giáo Vườn Ngô.

Trước giờ phút chia tay, cha phó Giuse Thắng cùng quý cha, quý cộng đoàn bước lên Thánh Đường Giáo Xứ để cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và khấn  xin Đức Mẹ gìn giữ Linh mục của Chúa trên bước đường mới.

17 cây số hướng về phía Xuân Lộc Long Khánh, đến trung tâm huyện Trảng Bom, rẽ phải vào hai cây số nữa, giữa rừng lô cao su bạt ngàn xanh biếc, ngôi thánh đường giáo xứ Vườn Ngô 70 năm tuổi bền vững khiêm tốn.

Sáng nay, trong tâm tình rạng ngời niềm vui, cộng đoàn dân chúa giáo xứ Vườn Ngô hân hoan chào đón quý cha, quý khách, quý cộng đoàn khắp nơi đến chia vui, cầu nguyện cho cha tân chánh xứ và cho Giáo Xứ.

Cha Giuse Đinh Nam Hưng, Quản Hạt Phú Thịnh, đại diện Đức Cha Giáo Phận chủ sự nghi thức nhận xứ.

Đến tham dự nghi thức hôm nay có quý cha cố, quý cha giáo, quý cha khóa 7, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, ông bà cố và thân nhân, quý chức ban hành giáo, quý khách, quý ân nhân và đại diện các gia đình thuộc giáo xứ Vườn Ngô.

Sau khi công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Giáo Phận, cha quản hạt nói lời cảm ơn cha Vinh Sơn Trần Ngọc Châu, nguyên chánh xứ Vườn Ngô.

Tiếp đến ngài giới thiệu cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Thắng với cộng đoàn, ngài nói:  “Hôm nay, hơn 81 ngàn giáo dân Hạt Phú Thịnh vui mừng chào đón cha tân chánh xứ Vườn Ngô, liền sau lời giới thiệu của cha quản hạt thì những tràng pháo tay vang dội.

Giáo xứ Vườn Ngô thuộc hai xã Xuân Trầu và xã Đồi 61, giáo xứ có 715 gia đình công giáo, gồm 2830 nhân danh, giáo xứ có 6 họ đạo, tất cả quần tụ trên địa bàn rộng 50 cây số vuông, giáo xứ có bề dầy lịch sử là 70 năm hình thành xây dựng và phát triển”.

Sau nghi thức nhậm chức là giây phút chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.  Trong bầu khí ấm áp tình Chúa tình người nơi nguyện đường bé nhỏ 70 năm tuổi, tiếng hát chầu du dương thánh thoát vang xa giữa rừng xanh lộng gió.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa giây phút này, cũng như mọi giây phút trong đời sống, như xưa Maria quỳ bên chân Chúa để lắng nghe Lời Hằng Sống, quên đi những lo toan đời này, Chúa là nguồn sống là hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng con.

Xin Chúa nâng đỡ cộng đoàn giáo xứ Vườn Ngô chúng con biết luôn trung thành tín thác vào Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người mỗi gia đình trong giáo xứ luôn được vững mạnh trong đức tin, nồng nàn trong đức mến, lòng cậy trông tín thác nơi Chúa.

Kết thúc nghi thức nhậm chức là tiệc liên hoan.

Những cái bắt tay, những nụ cười tươi, những câu chào hỏi, những tiếp đón phục vụ ân cần chu đáo thân thiện của quý chức, quý ông gia trưởng, quý bà hiền mẫu, của giới trẻ, của các em thiếu nhi giáo xứ Vườn Ngô đã ghi lại trong lòng người dấu ấn kỷ niệm trân trọng quý yêu.

Xin chúc mừng Cha Giuse Tân Chánh Xứ, xin chúc mừng Cộng Đoàn Giáo Xứ Vườn Ngô luôn đón nhận được nhiều niềm vui trần ngập Ân Thánh Chúa và Đức Mẹ Mân Côi.

                                                                                       Giuse Khổng Hữu Nguồn

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     LỄ NHẬM CHỨC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ GIA VIÊN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ ĐẠI LỘ HÂN HOAN ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HUYNH ĐOÀN ĐAMINH HẠT HỐ NAI TỔ CHỨC LỄ TRUYỀN THỐNG. Khổng Hữu Nguồn
     Lễ Sinh Giáo Hạt Biên Hòa: BƯỚC THEO GIÊ SU. Phương Trâm
     THÁNH LỄ GIỖ 100 NGÀY CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG. Phương Trâm
     CUỘC THI GIÁO LÝ CẤP GIÁO PHẬN. Phương Trâm.
     “GIẢI MARATHON TRÁI TIM NHÂN ÁI”. Phương Trâm
     KHOÁ BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN. Phương Trâm
     KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN, GIÁO LÝ VIÊN LỚN TUỔI & GIÁO LÝ VIÊN LÀ GIÁO VIÊN. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT