Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 4

CHÚA NHẬT IV/B

GIÁO HUẤN MỚI MẺ VÀ QUYỀN NĂNG VÔ BIÊN

CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ

Mc 1,21-28

LỜI CHÚA:

(21) Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

(23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên (24) rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!" (25) Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" (26) Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. (27) Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" (28) Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

SUY NIỆM

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì bất cứ họ thuộc dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. Người đã gởi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quí vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Nagiarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10,34-38).

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Máccô và lời giảng của thánh Phêrô Tông Đồ, cả hai đoạn sách thánh đều minh chứng giáo huấn mới mẻ và quyền năng vô biên của Đức Giêsu Kitô. Ngài chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của con người. Giáo huấn của Ngài mới mẻ. Mới mẻ vì đó là Sứ Điệp phổ quát của lòng Từ Bi, Trắc Ẩn, Khoan Dung và Tha Thứ. Ngài rao giảng Tin Mừng bình an, công lý và yêu thương. Quyền năng của Ngài vô biên. Vô biên trên cả hai bình diện tâm linh và thể lý. Ngài có sức mạnh trên bệnh hoạn tật nguyền, trên tội lỗi chết chóc và trên quỉ dữ. Với sự hiện diện của Ngài, quỉ dữ bị bắt buộc phải thét lên rằng: “Hỡi Đức Giêsu thành Nagiarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và Ngài? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là Ai, Ngài là: Đấng Thánh của Thiên Chúa!”

Giáo huấn diệu-kỳ và quyền năng vô-biên của Đức Giêsu Kitô hằng liên tục xảy ra từ hơn hai ngàn năm qua và vẫn tiếp diễn cho đến ngày tận cùng thế giới và thời gian. Tin Mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô luôn mang nét đặc-thù và nhân tố kích-động lòng con người thuộc mọi tuổi tác, mọi dân nước và mọi thời đại. Lý do vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng từ Trời xuống thế để thi ân giáng phúc cho loài người.

Tín hữu Công Giáo cần củng cố Đức Tin nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Tin là suối nguồn mang lại bình an, hy vọng và hạnh phúc cho mỗi người. Đức Tin là sức mạnh giúp tín hữu vượt thắng khó khăn và can đảm dấn thân rao giảng Tin Mừng, phục vụ tha nhân.

Thư gởi tín hữu Do Thái viết: Anh chị em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh chị em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh chị em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh chị em được hưởng điều Người đã hứa: “Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng về người ấy”. Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống (10,35-39).

Tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới bước vào một thời điểm hồng phúc. Năm 2012 đánh dấu nhiều biến cố đáng lưu ý. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về tái truyền giảng Tin Mừng. Mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965). Và Năm Đức Tin khởi đầu ngày 11-10-2012 và kết thúc ngày 24-11-2013. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đề xướng Năm Đức Tin như muốn thổi một luồng sinh khí mới cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Cần phải canh tân. Cần phải đổi mới. Đổi mới không theo nghĩa hời hợt là chạy theo thời cuộc, vuốt ve não trạng của con người tân tiến hiện đại. Không! Đây là canh tân tinh thần, củng cố Đức Tin. Làm sao để Đức Tin mang bộ mặt mới, một thứ ngôn ngữ mới có thể thuyết phục con người ngày nay đang bị nhồi sọ bởi các lý thuyết sai lầm.

Thánh Phaolô tông đồ viết: Chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh chị em do lòng yêu thương của Người. Anh chị em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh chị em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh chị em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban Sự Sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích (Phil 2,13-16).

Canh tân Đức Tin và trở về với nguồn gốc Đức Tin là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Nhân Loại. Không có danh thánh nào cao cả quyền năng và êm ái dịu ngọt hơn là danh thánh Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế!

Sr. Minh Nguyệt




Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên_Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM B: “CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ”Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     Mồng ba Tết:VIỆC LÀM VÀ LÀM VIỆC TRONG NĂM MỚI SẼ NHƯ THẾ NÀO ?
     KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN. Nt. Maria Chinh Anh.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙNG 3 TẾT.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙNG 2 TẾT.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙNG 1 TẾT- CẦU BÌNH AN TRONG NĂM MỚI.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     GIỌT MỒ HÔI CÓ CHÚA(Thứ Bảy sau CN IV Thường Niên A – MỒNG BA TẾT). Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT.