Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Thứ Bảy Trước Lễ Chúa Hiển Linh

TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CỦA CHÚA LÀ LÀM CHỨNG CHO NGÀI

thứ 7 mùa giáng sinh.jpg

LỜI CHÚA: Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".

SUY NIỆM:

1. Gioan giới thiệu các môn đệ của ông theo Chúa Giêsu

Gioan tẩy giả là vị ngôn sứ giới thiệu cho dân chúng chuẩn bị tâm hồn sám hối để đón Chúa Cứu thế sắp đến. Gioan còn giới thiệu với cả các đồ đệ của mình đến với Chúa Giêsu để đi theo Chúa và làm môn đệ của Ngài nữa. “Đây là chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Từ lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Chúa Giêsu. Hai môn đệ bỏ thầy là Gioan và trở thành môn đệ của Chúa.

Hai ông đã đến và xem chỗ Chúa Giêsu ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.

Gặp Chúa, ở lại với Ngài để được huấn luyện. Học hỏi kinh nghiệm của Chúa Giêsu để ra đi làm chứng cho Chúa, loan báo cho mọi người biết Tin mừng cứu độ mà mình đã lãnh nhận.

2.Gặp được Chúa là gặp được niềm vui, và niềm vui thì cần được chia sẻ, loan tỏa cho mọi người.

Một trong hai môn đệ đó là Anrê đã đi gặp em mình là Siomon Phêrô và nói với Phêrô về Chúa Giêsu: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô".

Anrê còn đưa Phêrô, em ông đến gặp Chúa Giêsu. Gặp được Chúa Giêsu, Phêrô được Chúa cho làm môn đệ, được Chúa đổi tên thành Kêpha, nghĩa là đá.

Người môn đệ là Philipphê, cùng Anrê đến gặp Chúa Giêsu, cũng giới thiệu cho Natanaen, rối cả ông này đã đi theo làm môn đệ của Chúa.

3. Ðộng lực thúc đẩy các môn đệ làm chứng cho Chúa? 

Chắc chắn không có động lực nào khác, ngoài động lực mạnh mẽ nhất, đó chính là tình yêu Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ; Ngài cuốn hút các ông, huấn luyện và ban sức mạnh của Thánh Thần cho các ông để các ông can đảm ra đi làm chứng cho Tin Mừng. Các môn đệ đã dấn thân hết mình, cộng tác với Chúa để loan báo ơn cứu độ cho muôn dân.

 4. Chúa Giêsu trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh và cho từng người Kitô hữu hôm nay.

Mỗi người chúng ta đều là môn đệ của Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa tội, nên cũng có bổn phận phải làm chứng cho Chúa.

Làm chứng là đem Tin mừng đến với muôn dân. Làm chứng không chỉ bằng lời nói xuông, nhưng bằng cả đời sống, đặc biệt, bằng chứng tá của tình yêu, lòng bác ái, có tinh thần phục vụ tha nhân.

Như người môn đệ gặp gỡ Chúa và dấn thân làm chứng nhân cho Chúa, mỗi người chúng ta hãy giúp cho nhiều người xung quanh đến gặp gỡ Chúa, giúp họ khám phá, nhận biết Chúa Kitô là Đấng cứu độ và mở lòng mình ra đón nhận Ngài, tin vào Ngài và yêu mến Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con được làm môn đệ của Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: trở nên người môn đệ của Chúa là phải ra đi làm chứng nhân cho Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con lòng nhiệt thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng, để giới thiệu Chúa cho nhiều người chưa biết Chúa được nhận biết và tin vào Ngài. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Mùa Giáng Sinh_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia_Lm. Đan Vinh
     Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P