Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác


Buenos Ảies.jpeg


Trong sứ điệp video nhân lễ Đức Mẹ Lộ Đức, 11/2, được cử hành tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Mẹ để trở thành một cộng đoàn đi đến gặp gỡ tha nhân.

Ngày 11/2 là ngày kỷ niệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadetta Soubirou. Cách đây 30 năm, thánh Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế giới Bệnh nhân vào ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức này để nêu bật hoàn cảnh của những người bệnh và kêu gọi sự chú ý của các tổ chức y tế, xã hội dân sự và tất cả các tín hữu, đối với những người người chăm sóc họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video cho những người hành hương quy tụ tại đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Buenos Aires. 

Cộng đoàn gặp gỡ

Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Buenos Aires tụ họp mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức hãy xin Đức Mẹ ban cho một ơn vô cùng quan trọng: “Lạy Mẹ, xin giúp chúng con trở thành một cộng đoàn biết đi đến gặp gỡ mọi người.”

Đức Thánh Cha nói thêm: “Trở thành một cộng đoàn đi đến gặp gỡ mọi người, đi ra để gặp gỡ người khác, nhưng cũng đi ra để cho chính mình gặp gỡ, bởi vì gặp gỡ là sự tương tác, gặp gỡ không phải là bố thí, mà là tham gia vào một ý tưởng, đó là bước đi cùng nhau, tránh tình trạng đơn độc và cô lập để ở cùng với những người khác, với bạn bè, với gia đình, với Dân Chúa, tất cả cùng nhau cầu nguyện trước Đức Trinh Nữ.”

Cộng đoàn mở rộng trái tim

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Trinh Nữ trợ giúp chúng ta trở thành một cộng đoàn. “Lạy Mẹ, xin giúp chúng con trở thành một cộng đoàn! Để chúng con đi đến gặp gỡ nhau như một cộng đoàn.” Ngài nói thêm: “Gặp gỡ luôn mở lòng với người khác, đối nghịch với gặp gỡ là đóng kín trái tim của mình.” Do đó Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ giúp chúng ta không khép kín tấm lòng, bởi vì ích kỷ là mối mọt gặm nhấm trái tim từ bên trong. (CSR_502_2022)

Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Trích nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-02/dtc-phanxico-duc-me-lo-duc-buenos-aires.html


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_ Nt. Anna kim Luyến SSS