Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Thứ Sáu Tuần XVI Quanh Năm


ĐỜI SINH HOA KẾT TRÁI

 

LỜI CHÚA: Mt 13, 18-23T6-XVI TN - Mt 13,18-23.jpg

18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

SUY NIỆM

Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả,..” (Mt 13, 23)

1. Có lẽ hình ảnh mảnh đất tốt mà Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay thu hút phần lớn độc giả là tôi, bạn, anh chị và quývị. Không khó để chúng ta hiểu được lời giải thích của Chúa Giêsu: Mảnh đất tốt biểu trưng cho những ai nghe Lời Chúa, hiểu được Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành. Chính việc thực hành Lời Chúa quyết định cho khả năng sinh hoa kết quả nơi mỗi người. Nói cách khác: chỉ nghe và hiểu Lời Chúa hoặc cảm nhận Lời Chúa rồi thôi thì chưa đủ. Cần thực hành Lời Chúa nữa.

2. Ngoài ra, khi chăm chú quan sát mảnh đất tốt này, cũng rất có thể là trong lòng ta đang có ý nghĩ này: ước gì đời tôi, tâm hồn tôi cũng được như mảnh đất ấy. Ước muốn này đòi một điều kiện cần và đủ: thực hành Lời Chúa. Về điều kiện này, NÓI thì dễ hơn rất nhiều so với LÀM.

Chúa Giêsu đã chỉ ra cái khó khi chúng ta đem Lời Chúa ra thực hành. Đó là những cản trở đến từ những nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý. Ngay cả khi chúng ta muốn quẳng đi những nỗi lo lắng và vinh hoa trần thế này, thì cũng chẳng có gì chắc chắn là chúng ta đã thoát khỏi. Tên Cám Dỗ là ma quỷ sẽ luôn ở đó, tìm mọi cách để chúng ta tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó.

3. Thường chúng ta sa ngã trong chính những tật xấu như đã nêu trong bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, hà tiện, mê đắm sắc dục, mê ăn uống, … Cách duy nhất để thoát khỏi Tên Cám Dỗ là nỗ lực từng chút một, kiên trì và khiêm tốn tiến về phía Chúa, chọn làm theo ý Chúa. Lựa chọn tiến về phía Chúa là lựa chọn để cho Lời Chúa sửa dạy, nâng đỡ, sói sáng, chữa lành,  được ơn thánh đỡ nâng và được chính Chúa bảo vệ nếu ta luôn đặt mình trong sự hiện diện của Chúa.

Ơn gọi và sứ mạng huynh trưởng, giáo lý viên hoặc Tác Viên Tin Mừng đặt chúng ta vào đòi hỏi cấp thiết phải thực hành Lời Chúa. Đâu là kinh nghiệm của tôi về việc thực hành Lời Chúa? Những khó khăn nào, cám dỗ nào thường cản bước tôi ? Nếu đã từng “bóp nghẹt” Lời bởi các lần sa ngã, tôi làm thê nào để đứng dậy? Chúa Giêsu đang nói gì với tôi về việc thực hành Lời Chúa?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã giúp con hiểu du ngôn người gieo giống. Con cũng tạ ơn Chúa giúp con hiểu vì sao con đã không thể gặt hái kết quả tốt trong đời sống đạo và sứ vụ của con. Con muốn đời con sinh hoa trái. Xin cho con đủ khiêm tốn và can đảm thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang