Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Thứ 7  Tuần VII Phục Sinh

LÀM CHỨNG CHO CHÚA

thu 3 tuan VI PS.jpg

Lời Chúa: Ga 21,20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: "Nó sẽ không chết", mà Người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con".

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Suy Niệm:

Đây là bài kết thúc Tin Mừng của Thánh Gioan tông đồ.

Chúa Giêsu trước khi về trời, Người đã trao cho các tông đồ sứ mạng Loan báo Tin Mừng: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…”.

Các tông đồ đều những nhân chứng sống động của Chúa Giêsu và sẵn sàng thực hiện lệnh truyền của Ngài. Bởi chính các ngài đã từng sống, từng hoạt động dưới sự chỉ giáo của Thầy Giêsu, vì thế họ làm chứng Tin Mừng về Chúa Giêsu đã được trình bày là rất đáng tin. Chính thánh Gioan tông đồ đã xác nhận ông là một trong những nhân chứng của Tin Mừng: “Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật.”

Bởi thế, những gì được ghi chép trong các sách Tin Mừng là sự thật, là niềm vui, niềm hy vọng cho con người và cho thế giới.

Các tông đồ đã ra đi khắp nơi để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu. Các ông giới thiệu và giúp cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu chính là lời mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa Cha: “Ai biết Thầy là biết Chúa Cha”. Không chỉ biết Chúa Cha, mà còn nhận biết về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho loài người là như thế nào!

Các ông đã giới thiệu cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, được Chúa Cha sai xuống trần gian, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại; làm cho muôn dân được trở thành môn đệ của Ngài, để được đón nhận vào Nước Trời, và được tham dự vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa Giêsu luôn khuyến khích các tông đồ: “Các con đừng sợ!” – Mang trong mình sứ mạng cao cả, các ông đã chấp nhận tất cả, vì các ông được Chúa ban thêm sức mạnh trong các bách hại, ủi an trong các khốn khổ, nâng đỡ trong các hoàn cảnh khó khăn mà sứ mạng và việc loan báo Tin Mừng gặp phải. 

Trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua, 28-05-2017, ĐTC Phanxicô đã nói: “Sứ mệnh của Giáo Hội là loan báo Chúa Kitô phục sinh cho thế giới và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống”.

Đây là lời mời gọi của Giáo Hội hôm nay nói với chúng ta, để tất cả các Kitô hữu tiếp tục với lòng hăng say can đảm, sứ mạng làm chứng và sống Tin Mừng trong mọi môi trường.

Tuy nhiên với sức lực của chúng ta, hay các khả năng của chúng ta còn nhiều giới hạn. Vì thế, chúng ta cần có ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp đỡ, chắc chắn công việc tông đồ của chúng ta sẽ mang lại nhiều kết quả, để ngày càng có nhiều người tin vào Đức Kitô, nhận biết tình yêu của Chúa Cha và sự sống vĩnh cửu của Nước Trời.

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh_ Nt. M. Anh Thư OP.
     CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN_Lm. Paul Nguyễn Văn Đông.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH- LỄ CHÚA THĂNG THIÊN: CHÚA VỀ TRỜI VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A- LỄ CHÚA THĂNG THIÊN: HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CỦA THẦY_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Lm. J.P