Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

THAM LUẬN TRUYỀN GIÁO HẠT AN BÌNH

Sứ vụ LBTM, trách nhiệm và lòng yêu mến

Dn nhp:

+ Trong bất kỳ một đất nước nào, tổ chức nào vấn đề nhân sự luôn luôn đứng hàng đầu cho sự tồn vong của tổ chức đó.

Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo mà truyền giáo phải có nhân sự, con chỉ xin gợi ý nhỏ về người TVTM đã được tác động qua Lời Chúa để dấn thân trong sứ vụ ai là người LBTM : LBTM và LBTM thế nào theo tinh thần của sắc lệnh Adgentes (đến với muôn dân)

LBTM không phải là của riêng ai mà "toàn thể giáo hội đều phải truyền giáo và công cuộc phúc âm hóa là nhiệm vụ căn bản của đoàn dân Chúa. Vì thế, Thánh công đồng mời gọi mọi người thực hiện cuộc canh tân từ nội tâm, để khi đã ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trong việc truyền bá tin mừng, tất cả cùng tham gia vào công cuộc truyền giáo cho muôn dân “sắc lệnh Adgentes số 35” (đến với muôn dân)

Chính vì thế "phận vụ chính của giáo dân, nam cũng như nữ, là làm chứng về Chúa Kitô bằng cách sông cũng như bằng lời nói, trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như trong môi trường nghề nghiệp. Họ cũng phải gieo rắc niềm tin vào Chúa Kitô nơi những người có chung môi trường sống hay cùng chung ngành nghề, đây là một nhiệm vụ khẩn thiết vì nhiều người chỉ có thể nghe tin mừng và nhận biết Chúa Kitô nhờ những giáo dân sông gần bên họ" sắc lệnh Adgentes số 21

Tuy nhiên, không phải chỉ cần hiện diện và được thiết lập trong một dân tộc nào đó, hay chỉ cần làm việc tông đồ bằng gương lành là đã đủ, nhưng đoàn dân Kitô hữu được thiết lập và hiện diện chính là để dùng lời nói và việc làm loan báo Chúa Kitô cho anh chị em đồng bào ngoài Kitô giáo, và giúp họ đón nhận Chúa Kitô cách trọn vẹn sắc lệnh Adgentes số 15.

Riêng tôi có những suy nghĩ thiển cận qua quá trình công tác tông đồ giáo dân hơn 10 năm là 1 TVTM chuyên biệt xin được chia sẻ với đại hội ít nhiều tâm sự :

1. "Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và Đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho" MT 6,33

Khi chúng ta đã được Lời Chúa tác động thúc đẩy thì mỗi người chúng ta phải có sự chọn lựa. Việc gì làm trước, việc gì làm sau cho có trình tự và hài hòa.

Tôi thiết nghĩ thời gian là món qùa quý nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Quà của Thiên Chúa mà chúng ta dùng chỉ để phục vụ cho cá nhân mình thì liệu có ổn không? Thiên Chúa có buồn ta không?

Sống làm việc đồng ý là mình phải lao động để sinh nhai nhưng chỉ là vậy thì cuộc đời quá là nhàm chán. Suy nghĩ đi các bạn, mình chỉ làm những công việc chỉ có lợi cho mình thì không có 1 công phúc nào trước mặt Thiên Chúa

Hội Thánh đang rất cần sự dấn thân của các TVTM mặc dầu thời gian chúng ta dành để công tác tông đồ ít ỏi nhưng đó là thiện chí sự biến đổi khi được Lời Chúa biến đổi chúng ta mới có sự cộng tác cùng dấn thân với Hội Thánh . Đức Chúa Giêsu bảo "chính anh em hãy cho họ ăn!" các ông đáp :"Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá..."Lc 9, 13-17 Chúa đã ban cho 5 ngàn người ăn no nê. Các bạn hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

2.         Công tác 1 ngày 2 giờ của TVTM chuyên biệt và 1 tuần 2 giờ của TVTM phổ quát tính ra như sau :

-TVTM : 1 tuần có 168 giờ dành cho Chúa 2 giờ thì chúng ta chỉ dành cho chúa 1,1%

-           TVTM CB ; 1 tuần được 14 giờ /168 giờ vậy cũng chỉ được 8,3% dành cho Chúa

Thánh Phaolô viết (sông là cho Chúa, chết là cho Chúa) mà mỗi người chúng ta chỉ dành cho Chúa từ 1,1% đến 8,3% thời gian mình dành cho Chúa trong công tác tông đồ giáo dân của Hội thánh quá ít phải không các bạn?

Đời người Kitô ai cũng biết trong đời sông tất cả là hồng ân Chúa ban mà chúng ta chỉ đền đáp 1 ân tình nhỏ bé như thế chúng ta hãy suy nghĩ đi, chúng ta luôn lấy lý do bận việc nhà (việc nhà so với việc Chúa việc nào trọng hơn?)

3.         Nhiều người không thực hiện vì những lý do cho là công tác đi thăm viếng không hiệu quả và không mang lại cho mình một điều gì.

Tôi xin trộm nghĩ những điều này để chúng ta cùng nhau thảo luận.

-           Khi tôi gặp bế tắc, tôi đi thăm viếng 1 người bạn bế tắc hơn, khổ hơn tôi, tôi về nỗi khổ được vơi đi. Vì nhiều người còn khổ hơn mình.

-           Khi tôi vui đi thăm, thì niềm vui của tôi được chia sẽ cho từng người, vì có rất nhiều người tuy hoàn cảnh tiện nghi đầy đủ nhưng họ luôn ủ dột.

Khi bỏ thời gian thăm viếng anh em, chúng ta lại có thêm nhiều bạn mới thân thiết hơn.

4.         Chúa phán "Người ta nhìn ra anh em là môn đệ thầy là anh em hãy yêu thương nhau"

Chúng ta đã chọn cách nào để thực thi lệnh truyền của Chúa.

Yêu thương mà không thăm viểng thì có đúng là yêu thương không?

2.Yêu thương mà chỉ gặp mặt ở cổng, đường, công sở mà không biết nhà nhau thì có yêu thương đúng nghĩa không?

Yêu thương mà không ai biết ai thì có phải là yêu thương không?

Nên tôi thiết nghĩ phải dành thời gian thăm viếng nhiều hơn vì đây là lúc chúng ta đang thực hiện lệnh truyền của Chúa để chúng ta thuộc về Thiên Chúa

5. Tất cả cuộc đời mỗi người chúng ta là 1 hành trình qua các biến cô" vui, buồn, khổ lẫn lộn chan hòa làm nên bức tranh của cuộc sống

Đối với 1 TVTM chúng ta có nhận ra các dấu chỉ qua các biến cố" của gia đình và đời mình đã được Thiên Chúa quan phòng như thế nào?

Gia đình tôi đang nghèo, túng thiếu, bế tắt vậy mà Chúa lại dùng tôi và sai đi LBTM. Tôi biết loan báo điều gì đây. Tại sao Chúa không dùng những người có tiền có thời gian rảnh rỗi tại sao và tại sao?

Gia đình tôi và tôi là kẻ tội lỗi mắc nợ đầy đầu mà Chúa lại mời gọi LBTM , tôi sẽ làm sao đây, làm sao đây?.

Tôi là một kẻ ít nói, ít học vậy mà Chúa lại dùng tôi trong bao nhiêu kẻ học nhiều và giỏi giang hơn tôi. Tôi suy nghĩ thế nào đây?

Mời các bạn hãy nhìn lên Thập giá vương quyền của Đức Kitô có ai đồng cảm theo Chúa trừ tên trộm hôi cải. Đó là việc Chúa làm. Hãy mạnh dạn dấn thân, nếu không chúng ta sẽ bỏ mất một cơ hội để giải thoát đời ta.

Kết luân: "Thật vậy, phàm ai thi hành ý muốn của cha , đấng ngự trên trời, người ấy làm anh em tôi, chị em tôi và mẹ tôi" Mt 13,50

Thi hành ý Chúa là cộng tác với Hội Thánh, vì Hội thánh được Chúa Giêsu thiết lập.

Chúa Kitô là đầu còn Hội thánh là thân thể, chúng ta đừng tách Chúa Kitô ra khỏi Hội Thánh vì như vậy là không ổn. Vậy thì tại sao chúng ta không vâng lời Hội Thánh không cùng chung tay với Hội Thánh qua việc LBTM

Xin các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ để rồi mình có 1 quyết định sáng suốt với lời tuyên hứa dấn thân sứ vụ LBTM

Các bạn TVTM có yêu mến Chúa không?

Yêu Chúa bao nhiêu % , thực hành lới chúa như thế nào? Đại hội truyền giáo là lúc mỗi TVTM phải có bước chuyển mình, xin mời các bạn hãy chuyển mình đúng hướng phục vụ Hội Thánh.

Xin chân thành cảm ơn.

Người trình bày

Phêrô Vũ Ngọc Tam (TVTMCB)

 

 


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo
     NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI- Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Các bài viết cũ hơn
     BÀI CÁM ƠN LỄ TRUYỀN GIÁO 2016_ Đaminh. Trần Xuần Thảo
     BÀI CHIA SẺ TRONG NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2016: HÁT cho DÂN TÔI nghe. Thầy Đaminh Trần Văn Tân
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 10. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 09.
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016: BẢN TIN 06 Linh mục TRĂNG THẬP TỰ
     Những người con của lòng CHÚA THƯƠNG XÓT_ MM Tân, S.J.
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 05
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 04
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 03
     CÚ NGÃ... ĐỔI ĐỜI ! Lm. Đaminh Hương Quất