Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ. Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh
ChuaTreNho5.jpgiO agN 10x350.pngChúa Giêsu không chọn những người tài cao và học rộng, giàu sang và quí phái, chức vụ và uy quyền trong xã hội, nhưng Ngài đã chọn người có tấm lòng và thiện chí. Chỉ cần hai điều này thôi, còn mọi điều khác Chúa sẽ lo liệu....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A: Tin Mừng Nước Trời và Sự Sống. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
45651249298891.jpgiO agN 10x350.png...Đức Giê-su thấy đám đông thị chạnh lòng thương, và Ngài nhận ra họ giống như bầy chiên không người chăn dắt. Chúng ta dễ dàng hình dung ra bầy chiên sẽ ra như thế nào, khi không có mục tử : chúng sẽ vất vưởng, vì lạc lối,... 
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A: SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN. Nt. Maria Anh Thư, OP
imagesCAHB30XM.jpgiO agN 10x350.png...Đức tin là một ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta, theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi, có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường niên A: TIN MỪNG MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
ta on.jpgiO agN 10x350.pngTin mừng của Nước Trời không thể bị đồng hóa với bất cứ hệ thống tư tưởng nào của con người. Đó là một BÍ MẬT mà chỉ có những tâm hồn được chuẩn bị mới có thể đón nhận được mà thôi....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C: ỨNG DỤNG NIỀM TIN. Lm Trường Sơn
anh-truyen-giao-500.jpg...Sống cho niềm tin: Trong năm Thánh Đức Tin, mỗi người Kitô hữu được mời gọi. Tin tưởng sống theo giáo huấn của Chúa,...
Lời Chúa thứ tư tuần XIV thường niên năm C: BÀI SAI. Nữ Tỳ Thánh Thể.
chuavacanhdong.jpg...Với cách nhìn khách quan, Nước Trời đang thật sự hiện diện tại đây qua con người Giêsu và lời giảng dạy của Ngài; thế nhưng Nước Trời chỉ đến gần đối với những người nghe và đón nhận Lời và con người Đức Giêsu...
Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: TRUYỀN GIÁO. Đan Viện Đa Minh

2011.jpgViệc rao giảng Nước Thiên Chúa là việc phải ưu tiên hơn các việc khác, vì vậy bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn tôi phải dứt khoát trong sự từ bỏ...

Thứ 3 tuần XIV Thường Niên C. Nt. Maria Chinh Anh
409186_325712224135321_1436936097_n.jpg...Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa. Đó là Tin mừng giải thoát, Tin mừng chữa lành, Tin mừng về hồng ân cứu độ. Người mời gọi Giáo hội, mời gọi chúng ta là các môn đệ tiếp tục sứ vụ của Người: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” ...
Thứ 2 tuần XIV Thường Niên C: Ngôn ngữ bàn tay…Nt. Minh Thùy

hand-3.jpgĐoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe chỉ gồm 9 câu, nhưng đã có 3 câu mô tả về tác động “ngôn ngữ của bàn tay”. Với ba hình ảnh khác nhau về bàn tay, thánh sử Mattheu vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về ân sủng của Thiên Chúa tràn xuống qua đức tin chân thành của con người....

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên C. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

355958-bang-lang.jpg...Một tiêu chuẩn và cũng là một đòi buộc mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải có đó là các ông sẽ là người đem đến sự bình an cho tất cả mọi người các ông gặp gỡ và mọi nơi mà các ông sẽ được sai đến. Sự bình an này trước hết sẽ phải là sự bình an phát xuất từ trong tâm hồn ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
1326468786_taman.gif...chỉ có một ngọn cờ có thể giúp chúng ta đạt đến Bình an ấy là Thập giá Đức Ki tô. Đó chính là sự Bình an mà Đức Ki tô truyền dạy các môn đệ phải mang đến cho thế gian khi Ngài sai phái họ đi truyền giáo....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
ruatoi.jpg...giống như các môn đệ xưa, trong ngày chúng ta lãnh Bí tich Rửa tội, cũng đồng thời là ngày chúng ta chính thức trở nên con cái, và là người nhà của gia đình Thiên Chúa, đó là món quà đầu tiên chúng ta đón nhận nhưng không từ Thiên Chúa....
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
Tong-hop-hinh-nen-thien-nhien-chat-luong-cao-16.jpgChúa Giêsu nói: “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Lời Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết thời gian cứu độ con người đã đến. Công việc phải làm là thu vào kho lẫm Nước Thiên Chúa những người được ơn cứu độ. Nhưng thực hiện công việc này cần có thợ gặt...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
TruyenGiaoTaiVN.jpgTheo thống kê thì trên thế giới hiện nay có hơn 7 tỷ người, và có khoảng 1,5 tỷ người Công giáo. Tại Việt Nam có hơn 88 triệu người nhưng chỉ có khoảng hơn 6 triệu tín hữu. Một cách đồng mà sự chênh lệch rất lớn giữa nhu cầu thợ và tính cấp bách của cánh đồng lúa mà chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy cách đây hơn 2000 năm...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
1222617340.jpg... Hôm nay, Ngài đến với 2 giai cấp trong xã hội, tuy họ khác nhau về đẳng cấp chức vị : một người đàn bà bệnh tật và một cô gái nhỏ, con của vị thủ lãnh trong xã hội. Nhưng cả hai đều chung một thái độ. Đó là niềm tin vào quyền năng và tình thương của Đức Giêsu sẽ cứu chữa họ. Nhờ thế, mà họ được chữa lành....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Đan Vinh

JesusPreaching.jpg...Sau một thời gian đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Đức Giê-su đã về thăm quê hương là làng Na-da-rét. Dân làng ngạc nhiên trước lời giảng khôn ngoan và thán phục trước các phép lạ Người làm ở các nơi. Nhưng họ lại hoài nghi về thân thế của Người và không tin Người thực là Đấng Thiên Sai. Đức Giê-su đã không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: THÀNH KIẾN VÀ TỰ MÃN. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
Trong đời sống cộng đoàn có những cách ứng xử nó có thể khuyến khích một con người vươn lên, và cũng có những cách cư xử là nguyên nhân chính yếu cản trở sự phát triển và cản trở sự vươn lên của con người cả trong bình diện trí tuệ lẫn thiêng liêng, và một trong những cách cư xử ấy là thói quen xét đóan, phê bình và nó trở thành nguy hiểm khi nó mang cái nhìn chủ quan và óc thành kiến, tự mãn...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
diraogiang.jpgThiên Chúa nói với loài người bằng lời con người và qua trung gian các Ngôn sứ mà Người đã chọn. Do đó, lời của các Ngôn sứ chính là lời mời gọi của Thiên Chúa nhằm đem lại công chính và bình an cho tâm hồn chai đá và đóng kín của con người...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: GỠ BỎ ĐỊNH KIẾN BẰNG CÁCH SỐNG YÊU THƯƠNG. Lm Paul Nguyễn Nguyên
traitim21.jpg...Lắng nghe tin mừng hôm nay, có lẽ chúng ta thầm trách dân làng Nagiarét đã tẩy chay Chúa hoặc tiếc thay cho họ vì họ đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Nhưng biết đâu, hằng ngày chúng ta cũng đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội như thế vì quan niệm hay cái nhìn hẹp hòi của chúng ta...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A-ANH EM ĐỪNG SỢ HÃI. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
untitled.bmpSợ hãi là một trong những thất tình của con người. Có lẽ trong đời người, không ai mà không phải sợ hãi trước một điều gì. Cho nên làm thế nào để vượt lên trên nỗi sợ hãi luôn là một khát vọng của ý chí con người....