Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

cn20tna.jpgiO agN 10x350.pngChúa Giê su đã phá bỏ mọi ranh giới của dân tộc tuyển chọn. Người Do thái biết mình là Dân được chọn của Thiên Chúa, nhưng họ quên rằng họ cũng là những nhà truyền giáo và phải làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa duy nhất đã kết ước với họ....

Chúa Nhật XX Thường Niên A - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh

bible.jpgiO agN 10x350.png“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”  (Mt 11, 28)
“Come to me, all you who labor and are burdened,  and I will give you rest” (Mt 11, 28)

Thánh Vịnh - Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A
thanh vinh.pngtrong suot 10x350.png

THÁNH VỊNH - Một Con Đường Cầu Nguyện - Nâng Tâm Hồn Lên Gặp Gỡ Thiên Chúa …Lắng nghe và hướng tâm hồn chúng ta về tâm tình cầu nguyện của Thánh Vịnh dễ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa và gần gũi với Chúa để từ đó…

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên: TIN ĐỂ LÀM CHỨNG. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn
imagesCA6ZMCAK.jpgHôm nay Giáo Hội mừng lễ Thánh Bartôlômêô Tông Đồ, truyền thống hiểu Ngài là Nathanael quê quán ở Cana. Trước khi được chính thức kêu gọi, đã có một cuộc gặp gỡ thú vị : Philipphê giới thiệu với Bartôlômêô: - Đấng mà Môsê trong lề luật cùng các tiên tri chép đến, chúng tôi đã gặp rồi...
Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. Giuseppina Minh Tứ
daisy-8102008.jpgNgười Do-Thái ngày xưa buộc phải tuân giữ gần cả ngàn khoản luật khác nhau. Trong những khoản luận này gồm 365 luật buộc và 248 luật cấm. Người Do Thái chắc chắn đã cảm thấy mệt mỏi trước những khoản luật như ách nặng ám ảnh họ trong mỗi hành vi...
Thứ Tư tuần XX thường niên năm C: LÒNG NHÂN CỦA THIÊN CHÚA. Nữ Tỳ Thánh Thể.

1235919592.jpg...Qua dụ ngôn này, người Do Thái ngậm hiểu về lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với dân ngoại. Người Do Thái cho là họ là dân riêng, được tuyển chọn nên có phần ưu tiên. Nhưng Thiên Chúa vốn giàu lòng nhân từ. Người cũng ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài làm vì Tình yêu đối với mọi người, mọi loài...

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba XX Thường niên C.
money.jpg...Tiền của có sức hút và mê hoặc con người  - ‘Đồng tiền đi liền khúc ruột’ – do đó, để có thể làm chủ được nó, con người không được khinh suất, nhưng rất cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa...
Thứ 2 tuần XX Thường Niên: Hai người nói chuyện lệch pha. Nt. Minh Thùy
tin mung 2.jpgĐoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe, khiến chúng ta có cảm nhận rằng, dường như có một sự lệch pha, có một sự không đồng điệu trong cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có...
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

NCPEBXCA797KPXCAOZ2KGCCA75WE24CAK6INQCCAGV9YA9CAO0FAX7CAWJMJD4CA8S7MABCAWK0YI3CA6O4J2RCAV5F66ZCAMRR5F3CA6HR70DCAW4W069CAXSU0Q1CADZZUNNCA949AF7CA4ZTX9L.jpgLà người Ki tô hữu, chúng ta phải dấn thân, và nhiều khi sự trung thành dấn thân đi ngược lại phán đoán của nhiều người. Đừng bao giờ ngần ngại, và lo sợ, nhưng hãy kín múc sức mạnh từ lòng can đảm vô biên của Chúa Giê su, Ngài đã kiên trì đến cùng, và với sự nâng đỡ của những người đi trước chúng ta....

Suy NiệmTin Mừng Chủ Nhật 20 Thường Niên C. Nhiều tác giả
jesus13.jpg...Theo Đức Giêsu, chúng ta chọn đi vào cửa hẹp, đi trên con đường chông gai và chấp nhận cả những chống đối, chia rẽ. Nhưng đó là con đường đưa đến bình an, hạnh phúc. Người sống theo Tin Mừng cũng được mời gọi để bảo vệ và giữ gìn ngọn lửa mà Đức Giêsu đã mang vào trần gian...
SUY CHIÊM LỜI CHÚA: Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
300px-Diya.jpg...Có thể chúng ta thật khó hiểu với điều này vì tâm trí hạn hẹp của mình. Làm thế nào chúng ta có thể chịu trách nhiệm về lời đáp trả của chúng ta đối với Tin Mừng, và trong những hoàn cảnh tương tự,  khi mà Thiên Chúa là Đấng toàn quyền trên tất cả những phán quyết được làm ra?...
TIẾP NHẬN LỜI MỜI. Nt. Maria Trần thị Phượng

Thanhthe_4_0_206x600_1.png...Chúng ta cũng đã đang và có lẽ vẫn tiếp nhận lời mời của Chúa mỗi khi chúng ta đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nhưng thử hỏi chúng ta đã được Chúa chinh phục hay chưa? Chúng ta có tin nhận và chọn Chúa là chủ cuộc đời mình hay chưa? Nếu chưa thì tại sao?...

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
nuvuong.jpg...Mừng lễ Đức Maria nữ vương, Hội thánh muốn chúng ta, là con cái của Mẹ, tuyên xưng thế giá của Mẹ trên thiên đàng và lời bầu cử của Mẹ trước tòa Chúa, đặc biệt qua kinh “Lạy Nữ Vương hay kinh truyền tin mùa Phục Sinh. Từ đó chúng ta thêm lòng mộ mến và cậy nhờ vào Mẹ hơn....
CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP

cau-nguyen1.jpg...Người thanh niên trong Tin Mừng phải chăng là chính tôi? Cũng vẫn có sự nhiệt tâm, khao khát để được sống với Thiên Chúa nhưng khi được mời gọi từ bỏ tất cả,  tôi cũng buồn rầu quay đi…bởi tôi có quá nhiều “của cải”....

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
2011.jpgVà kìa có một người đến thưa Đức Giêsu rằng : “ Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” Đức Giêsu đáp : “ Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có  một Đấng tốt lành mà thôi......
BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỂ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Lm.Paul Nguyễn Nguyên
87084f59b9794bde4.gifSống và chết là hai mặt thiết thân của một hữu thể, gần nhau nhưng lại đối nghịch nhau hơn cả. Ai cũng muốn sống, chẳng ai muốn chết. Thế nhưng, cái chết của thân xác là một quy luật tất yếu của con người. Có sinh ắt phải có tử, là bụi đất giới hạn nên không thể mãi trường tồn.....
BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÌNH YÊU TẬN HIẾN. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền.

12313771237159908.jpgKhi nói về thân phận phụ nữ tần tảo “một nắng hai sương”, người ta thường nhớ đến câu thơ bất hủ của Tú Xương đã nói về vợ mình như sau:

“Quanh năm buôn bán ở ven sông

Nuôi đủ năm con với một chồng”....

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĂN THỊT UỐNG MÁU.Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
paypal.bmp...Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống…, ai không ăn thịt và uống máu Con Người thì không có sự sống...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
small_1248476639_nv.jpgChúa thiết lập cho chúng ta hai bàn tiệc trong mỗi thánh lễ: Bàn tiệc Lời Chúa để chúng ta được nuôi dưỡng bằng Thánh ý Thiên Chúa Cha và Bàn tiệc Thánh Thể nơi chúng ta nhận lãnh bảo chứng sự sống đời đời....
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh OP.

heart_shaped_sun_by_ifreeze.jpg...Yêu thương là cốt lõi của lề luật. Lề luật nào không phục vụ cho giá trị tình yêu thì sẽ không có ý nghĩa. Giá trị tình yêu là những giá trị gì?...