Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

DANH THÁNH GIÊSU

thư 4 tuan VII.jpg

Lời Chúa: Mc 9, 38 - 40

(38) Ông Gioan nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta". (39) Ðức Giêsu bảo :"Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. (40) Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Suy Niệm

   Là người có đạo, ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm riêng về việc kêu cầu danh thánh Đức Giêsu nhất là những khi gặp nguy hiểm hay khi trời mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, những lúc này là lúc chúng ta bám vào danh Chúa nhiều hơn cả và quả thật chúng ta đã thấy Ngài cứu chúng ta trong mọi sự. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc kêu cầu danh thánh Chúa.

   Bấy giờ ông Gioan lên tiếng nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì họ không theo chúng ta.”  Khi nói điều này, chúng ta có thể hình dung Gioan đang độc quyền Thầy Giêsu cho nhóm môn đệ của mình, kể cả khi trừ quỷ nhân danh Thầy thì chỉ có môn đệ chính hiệu của Thầy mới có quyền đó, vì các ông là những người hằng ngày trung thành theo bước chân Đức Giêsu và như thế Gioan tưởng mình nói có lý. Nhưng Đức Giêsu thản nhiên lắng nghe Gioan nói mà không hề khó chịu hay tỏ ra nóng giận vì ai đó đã dám lấy danh nghĩa của mình để trừ quỷ. Với tinh thần cởi mở, Đức Giêsu đã giải thích cho Gioan hiểu rằng: “ Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

  Từ lời giải thích này, chúng ta có thể lắng nghe nhiều điều kỳ diệu của bao nhiêu người nhờ tin tưởng kêu cầu danh thánh Đức Giêsu mà được cứu chữa cả hồn lẫn xác. Chính Đức Giêsu cũng đã khuyên các môn đệ: “ Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16, 23) Và trong kinh nguyện Kitô giáo, Giáo Hội cũng luôn dạy chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu, vì nhờ Ngài mà chúng ta được cứu độ.

   Một điều quan trọng khi lấy danh thánh Đức Giêsu để kêu cầu, chúng ta phải có lòng tin mãnh liệt vào Ngài chứ không chỉ nói xuông hay mượn danh Chúa để trục lợi như sách Công Vụ Tông Đồ đã kể lại: có mấy thầy Do Thái làm nghề trừ quỷ, họ thử lấy danh Đức Giêsu mà chữa những người bị quỷ ám. Họ làm như thế vì muốn lợi dụng danh của Đức Giêsu để cầu tài, nên đã bị quỷ vạch trần mưu đồ gian dối của họ trước mặt mọi người và cụ thể, người bị tà thần ám đã xông vào đè những người trừ  quỷ xuống đánh túi bụi, khiến họ phải chạy tán loạn và mình đầy thương tích. Mọi người biết chuyện đều sợ hãi và thiên hạ tán dương danh Đức Giêsu (x. Cv 19, 13 – 17).

   Càng tìm hiểu sâu, chúng ta càng nhận ra Danh thánh Chúa đáng kính trọng biết bao đến nỗi khi nghe tên Cực Thánh đó: các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run và như sách Công Vụ Tông Đồ đã xác nhận: “Dưới gầm trời này không danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta tin vào Danh đó mà được cứu độ” ( Cv 4,12). Nhưng buồn thay, cũng có những người con cái Chúa lại kêu tên cực trọng này cách vô cớ hoặc coi thường thánh danh Ngài. Chúng ta cũng đấm ngực ăn năn vì mình cũng có những lần nằm trong số đó mà không ý thức!

   Lạy Chúa Giêsu, con tha thiết cầu xin Chúa ban cho nhân loại chúng con được ơn nhận biết, yêu mến và tin tưởng vào Danh Thánh Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian, để ngày sau, muôn dân chúng con cùng được hợp đoàn với thần thánh trên trời ca tụng Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

                                                                       NT Anna Kim Luyến SSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên A: ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ EM_ Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc