Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

thu bay t28tn.jpg

LỜI CHÚA: LC 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

SUY NIỆM:

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mạc khải về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu chúng ta.

Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng thánh hóa Giáo Hội và từng người tín hữu chúng ta.

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được thánh hiến trong đời sống mới, được làm con cái của Thiên Chúa và Giáo Hội. Qua Bí tích Thêm sức, chúng ta được lớn lên trong Chúa Thánh Thần, can đảm và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và làm chứng nhân cho Tin Mừng của Ðức Kitô.

Là Kitô hữu, là con cái Chúa và là môn đệ của Đức Kitô, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về việc làm chứng cho Tin mừng và mời gọi chúng ta sống theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

1/Chúng ta phải trở nên nhân chứng của Chúa:

"Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; ...”

Xưng nhận Chúa là tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, là giới thiệu Chúa cho mọi người được nhận biết, tin và yêu mến Chúa, để được hiệp thông sự sống của Thiên Chúa và được đón nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô.

Tuyên xưng đức tin và loan báo Tin Mừng bằng nhiều cách, nhưng cách tốt nhất mà Giáo Hội nhấn mạnh, chính là làm chứng tá bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ tha nhân.

Chính Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng: “Người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Cũng vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, cấm cách đạo tại Việt Nam, thật khó để giữ vững niềm tin của mình, huống hồ phải tuyên xưng đức tin! Thế nhưng, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã can đảm tuyên xưng đức tin và làm chứng cho Tin Mừng, “vì Danh Chúa và vì Tin Mừng của Đức Kitô”.

2/Sống theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần:

"Ai phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha".

Sa ngã phạm tội là yếu đuối của con người, là lỗi luật Chúa, là đi ngược lại với Tin Mừng. Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì mà tại sao tội này lại không được tha?

Thiên Chúa là Cha rất bao dung, dù tội nặng đến đâu Ngài cũng tha thứ cách dễ dàng. Nhưng tội phạm đến Thánh Thần là tội quá nặng không được tha, vì con người cố chấp không theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, không muốn hối cả và ăn năn sám hối, nên không được tha.

Do đó, chúng ta có Thánh Thần bên trong linh hồn, thì ta phải làm theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, làm theo những gì Lề luật Chúa và Tin mừng đòi hỏi.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và soi dẫn cho chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con biết làm chứng cho Tin Mừng và mạnh mẽ loan truyền ơn cứu độ. Xin Chúa Thánh Thần cho chúng con biết nhận ra sự yếu đuối nơi bản thân, xa tránh những sự dại dột, phóng túng của nơi bản thân chúng con, để biết sám hối ăn năn. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết làm việc thiện ích cho Giáo Hội và cho tha nhân bằng tình yêu của Ngài tuôn đổ bên trong tâm hồn chúng con. Amen.

                       Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Thánh Luca, Thánh Sử - Lễ Kính- Lm. Giuse Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khanh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên Năm B-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Xuân Ha, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C: Tội Phạm Đến Thánh Thần