Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên

SỐNG CHỨNG NHÂN NHỜ CHÚA THÁNH THẦN

  thu 2 tuan VI.jpg

Lời Chúa:  Ga 15, 26-16,4a

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

Suy Niệm:

    Đức Giêsu Kitô là Tin Mừng cứu độ mà Giáo Hội luôn có sứ mệnh rao giảng cho con người trong mọi thời đại, để tất cả những ai tin vào Người đều được hưởng ơn cứu độ. Nhưng để sứ vụ này được hoàn thành theo ý Chúa muốn, chúng ta phải cậy nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu đã hứa ban cho các tông đồ. Vì Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, chính Người sẽ làm chứng về Đức Giêsu và giúp các tông đồ cùng làm chứng về Thầy của mình.

   Chúng ta nhớ lại ngay từ biến cố Đức Giêsu tử nạn và Phục Sinh, các tông đồ luôn sống trong lo sợ, không dám ló mặt ra khỏi nhà, bởi vì các ngài chưa nhận được Thần Khí Chúa. Nhưng đến ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên đầu các Tông Đồ, ai nấy đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và từ ngày đó, các ngài đã mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng, cho dù trong số các ông có những người bị thất học. Cuộc đời làm chứng cho Đức Giêsu đã chết và phục sinh của các tông đồ đâu phải dễ dàng, bởi vì các ngài luôn gặp những chống đối, cấm cách. Có lúc các ngài bị đòn vọt, lao tù, sỉ nhục cùng bao nhiêu gian nan, thử thách khác. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn luôn trợ lực các môn đệ Chúa Kitô, để giữa những đau khổ, các ngài luôn can đảm làm chứng cho Thầy mình trước mặt mọi người, bởi vì các tông đồ là người đã được vinh dự ở với Đức Giêsu ngay từ thuở ban đầu.

    Ngày nay, đến lượt mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần soi sáng và mời gọi tiếp bước sứ mạng các tông đồ, đem Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu cho muôn dân. Có thể nói rằng: biến cố Covid-19 xảy ra làm người Kitô hữu chúng ta không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và rước Chúa như bình thường được, nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội đâu chịu thua cuộc! Người đã hướng dẫn các vị chủ chăn trong Giáo Hội ở thời điểm này, cho phép các tín hữu được tham dự thánh lễ trực tuyến qua phương tiện truyền thông, để họ được nuôi dưỡng đời sống đức tin và được hiệp thông với Hội Thánh. Và như vậy, không chỉ người Kitô hữu được tham dự Thánh lễ trực tuyến, mà cả những người ngoài Công Giáo cũng có cơ hội tìm hiểu về đạo thánh Chúa. Đó là ân ban đặc biệt mà Chúa Thánh Thần đang giãi ánh sáng chân lý đến cho thời đại chúng ta, để con người biết quy phục, tôn thờ Thiên Chúa.

   Chúng ta cũng thấy: rao giảng về Chúa mà thôi thì chưa đủ, vì con người ngày nay chuộng chứng nhân hơn thầy dạy. Điều này chúng ta có thể nhìn trong đời thường hoặc qua tin tức, báo đài để thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong lòng người tín hữu Kitô, giúp họ biết vì Chúa sẵn sàng chia cơm sẻ áo cho người nghèo và an ủi, giúp đỡ  người gặp hoạn nạn để họ vơi đi những mất mát khổ đau. Đặc biệt là gương các linh mục ở Ý, các ngài đã can đảm chu toàn sứ vụ mục tử nơi các tín hữu bị dịch bệnh, đến khi các ngài cũng bị ngã gục vì Đại dịch. Tất cả những con người ấy đều là chứng nhân cho Tin Mừng trong thế giới đang chối từ sự hiện hữu của Đấng đã yêu thương tạo dựng con người. Trong Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng số 99: “ Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi cách đặc biệt với các Kitô hữu trên khắp thế giới: hãy trở nên một chứng từ về sự hiệp thông huynh đệ để thế gian tin vào Con Thiên Chúa.” Đây là lời gọi thiết thực để chúng ta có thể trở nên chứng tá sống động hơn cho Chúa trong cuộc sống hôm nay.

    Sống chứng tá giữa lòng thế giới hôm nay cũng đòi người môn đệ Đức Giêsu phải khôn ngoan và thận trọng, nghĩa là phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn luôn mãi kẻo chúng ta lầm đường lạc lối, thay vì đưa người ta đến với Chúa thì lại để người khác dừng lại nơi mình. Và có khi chúng ta lại để trái tim của mình bị tê liệt hay khô cứng vì thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu gắn bó với Chúa bởi quá lo cho công việc bên ngoài nên dễ vướng vào cạm bẫy của ma quỷ. Hoặc có khi chúng ta xử sự với người khác thiếu đức bác ái mà chúng ta lại coi đó là đúng vì điều đó có lợi cho chúng ta. Thật nguy hiểm cho đời sống đạo, đời làm nhân chứng cho Chúa của chúng ta biết bao, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ.

      Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ, xin cho nhân loại chúng con được ơn trở về với Chúa, hầu chúng con thoát khỏi bao nỗi tai ương đang xảy ra trong thời hiện tại và xin thương soi sáng hướng dẫn cuộc đời chúng con, để chúng con trung thành theo bước Chúa Giêsu và trở nên nhân chứng đích thực của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

                                                                       NT Anna Kim Luyến SSS

 

 

  

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa là bạn, là đồng minh của chúng ta
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh _Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh _Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh_Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh A_Lm. Đan Vinh