Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

Cây Tốt Sinh Quả Tốt

T4 T12 TN.jpg

Tin Mừng   Mt 7,15-20

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

Suy niệm

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thật giả xem ra khó phân biệt. Có nhiều thứ nhìn bề ngoài tưởng là thật hóa ra lại là giả. Không những đồ vật giả mà có cả người giả nữa, nên con người thường dễ bị lừa bởi những vẻ bề ngoài tưởng như là thật.

Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ của Ngài và cả chúng ta nữa: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.” (c.15). Lời cảnh giác của Đức Giêsu đang rất thiết thực với các Kitô hữu hôm nay.

Thật vậy, giữa lòng Giáo hội vẫn luôn có những con sói đội lốt chiên để lôi kéo nhiều người theo mình. Họ nhân danh Chúa làm điều này điều nọ chỉ để mưu tìm lợi ích cho bản thân, chứ không phải cho danh Chúa hay phục vụ các tâm hồn. Họ làm mọi cách để gây ảnh hưởng cho chính mình hoặc phe nhóm, chứ không theo hướng dẫn của Giáo hội và thường không tuân phục quyền bính Giáo hội. Chúng ta cần ghi nhớ lời Chúa: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai?” (c.16).

Là môn đệ chân chính của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi phải khôn ngoan và tỉnh thức để không bị thuyết phục bởi những giáo thuyết đi ngoài giáo huấn của Giáo hội. Đức Giêsu đã dạy chúng ta: “Cây tốt thì sinh quả tốt.” (c.17). Ai thuộc về Chúa thì tất nhiên cũng thuộc về Giáo hội là Thân Mình của Ngài. Thuộc về Giáo hội thì biết lắng nghe và vâng phục quyền bính Giáo hội. Đó là hoa quả tốt lành của một tâm hồn luôn hết lòng tin yêu Chúa và thành tâm yêu mến Giáo hội của Chúa.

Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (c.17). Đó là định luật tự nhiên của loài cây. Tuy nhiên, con người được Thiên Chúa dựng nên thì tự bản chất quy hướng về Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối. Nhưng do tội nguyên tổ làm đảo lộn, nên con người dễ hướng về cái xấu. Vì thế, mỗi người phải tự ý thức và có trách nhiệm về bản thân, biết nỗ lực hướng về điều thiện và tích cực làm điều tốt, để trổ sinh nhiều hoa quả tốt lành như Chúa mong muốn.

Cuộc sống tôi hôm nay đang sinh hoa quả nào? Tôi có dễ dàng để mình bị lôi cuốn theo những giáo thuyết đi ngoài giáo huấn của Giáo hội không?

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy nhân lành,

Xin cho con biết bước theo lối đường của Chúa qua hướng dẫn của Giáo hội.

Xin cho con biết khôn ngoan để cảnh giác trước bao tà thuyết của thời đại.

Xin cho con biết kiên tâm và ngoan ngùy dưới tác động của Thánh Thần,

Đấng đang hiện diện sống động giữa Giáo hội hôm nay.

Để lắng nghe và vâng phục mọi giáo huấn của Mẹ Giáo hội trong tình con thảo.

Để thao thức với mọi ưu tư của các vị chủ chăn trong Giáo hội.

Để sống hòa mình với mọi người trong tình thương mến thương của người con cái Chúa.

Để cùng nhịp bước với mọi thành phần dân Chúa,

đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người ở mọi nơi.

Xin cho đời con được trổ sinh nhiều hoa trái của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy niệm Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM