Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên

I.Lời Chúa : Mc 10, 1-12

cn31tnb_1.jpgKhi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". 

II.Suy niệm : Sống Bí tích Hôn nhân Gia Đình

Hôn nhân gia đình được Thiên Chúa thiết lập, và Chúa Giêsu nâng lên hàng Bí tích. Vì vậy, Chúa mời gọi tất cả những ai bước vào đời sống hôn nhân hãy sống ơn gọi thánh thiện và cao quý này theo thánh ý của Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước, ngôn sứ Hôsê đã sử dụng hình ảnh tuyệt đẹp của vợ chồng yêu thương nhau, để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Còn trong Tân Ước, thánh Phaolô đã sánh ví tình yêu của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh cũng giống như vợ chồng yêu thương nhau, gắn bó với nhau và hy sinh cho nhau. Tuy nhiên, trong tình yêu đích thực, thì không được quyền thay đổi, mà đòi phải trung tín, vững bền. Vì thế, câu trả lời của Chúa Giêsu với những người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay là :Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ". Điều đó cho chúng ta thấy Thiên Chúa mong muốn những ai sống ơn gọi hôn nhân và gia đình, hãy yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.

Ngày nay, chuyện các cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị là chuyện thường xảy ra. Trước thực trạng xã hội này, người Công giáo với hôn nhân “bất khả phân ly” có thực sự sống đời hạnh phúc, sống thánh thiện trong ơn gọi của mình hay không? 

Vợ chồng người Công Giáo hãy ý thức sự cao trọng của việc sống bí tích hôn nhân, vẻ đẹp thiêng liêng thánh thiện của tình vợ chồng, với tinh thần trách nhiệm đối với gia đình và với đàn con của mình, để xây dựng tình yêu thương, hòa hợp trong đời sống gia đình của mình.

Cho dù trong đời sống vợ chồng có sứt mẻ, có buồn phiền, có chán nản, có u ám đến thế nào,…vẫn phải cố gắng xây dựng, tái tạo và hiệp nhất bằng cách thức mà Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở rằng : “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13).

Giáo Hội thấu hiểu sự đổ vỡ của gia đình hiện nay trên thế giới, nên rất quan tâm, lo lắng và tìm những giải pháp tốt đẹp nhằm nâng đỡ các gia đình. Tại Việt Nam, đã đưa ra đường hướng mục vụ của năm 2014 này, với chủ đề “Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình”, như là một đồng cảm trước những khó khăn của các gia đình hiện nay. Đồng thời, cổ võ, xây dựng và phát huy tinh thần nơi các gia đình bằng việc Phúc Âm Hóa đời sống của các gia đình.

Để thực hiện việc Phúc-Âm-Hóa đời sống gia đình, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng gia đình thành : Một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất, chúng ta hãy nguyện xin Chúa thánh hóa, nâng đỡ và chúc lành cho các gia đình của chúng ta.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường niên A. Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ baTuần VII Thường Niên A: Đức Giê-su và em bé. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai tuần VII Mùa Thường Niên: ĐỆ NHẤT THẦN LỰC. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên A: NHƯ CHA TRÊN TRỜI. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Thứ Sáu tuần VII thường niên: SỰ THẬT CỦA TÌNH YÊU.Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Suy niệm thứ Năm tuần VII Thường Niên: GIÁ TRỊ CỦA HY SINH. Dòng Mến Thánh Giá XL
     Suy niệm Thứ Tư Tuần VII Thường niên: KHÔNG LOẠI TRỪ. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: PHỤC VỤ KHIÊM TỐN. Nt. Maria Anh Thư, OP