Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Mồng Một tết – Giáp Ngọ 2014

Mùa xuân mới đã đến trên quê hương đất nước Việt Nam. Ngày đầu xuân, chúng ta hãy Tạ ơn Thiên Chúa, đổi mới đời sống đạo đức, thánh thiện, và hướng đến việc Phúc Âm hóa đời sống gia đình.

1. Tạ ơn Chúa Xuân

Thiên Chúa yêu thương mọi loài Chúa đã dựng nên. Ngài yêu thương chúng ta, nên cũng ban cho chúng ta được tham dự vào sự sống của Ngài, niềm vui và hạnh phúc với Ngài. Qua công trình tạo dựng và công trình cứu chuộc nhân loại, chúng ta có thể nhận ra được tình thương của Thiên Chúa trong thời gian.

Thiên Chúa tiếp tục ban cho chúng ta đón nhận niềm vui và hạnh phúc của Chúa, bắt đầu từ ngày đầu năm mới Giáp Ngọ này. Người người, nhà nhà đón mùa xuân mới. Mọi cảnh vật như hoa xuân nở rộ, hoa đào khoe sắc cùng với chim muông ríu rít hát ca trong ngày đầu xuân. Nơi phố phường, nơi thôn quê, trong các gia đình quây quần bên nhau,…đâu đâu cũng là mùa xuân vui. Đó là dấu hiệu của mùa xuân mới.

Năm mới đã đến với chúng ta, đánh dấu một thời gian mới, một hồng ân mới đến từ Thiên Chúa. Năm mới tràn đầy sức sống và hy vọng. Năm mới tràn đầy tình thương. Năm mới đầy tràn niềm vui.

Mừng xuân mới nhắc nhở chúng ta Tạ ơn Thiên Chúa. Trong năm mới này, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa đổ tràn muôn phúc lành, bình an và sức khỏe cho chúng ta và hết thảy mọi người, mọi gia đình.

2. Đổi mới đời sống đạo đức và thánh thiện

Tết đến thêm vui thêm thánh thiện. Xuân về mãi trẻ mãi yêu thương”. Câu này hướng chúng ta đến bổn phận thiêng liêng đối với Thiên Chúa, và làm cho đời sống đức tin của chúng ta ngày một thêm đạo đức, thánh thiện hơn.

Như Chúa Giêsu, trong cuộc sống của Ngài tại Nagiarét : “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40) thế nào, thì mỗi người chúng ta cũng vậy, thêm tuổi mới, thêm kinh nghiệm sống, thêm mạnh mẽ, khôn ngoan, đạo đức thánh thiện hơn nữa.

Sự thánh thiện, lòng đạo đức của chúng ta biểu lộ qua đời sống đức tin, qua đời sống đạo hằng ngày của chúng ta.

Rất nhiều người theo đạo Chúa, mang danh là Kitô hữu, nhưng lại không đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cũng chẳng rước lễ, chẳng bao giờ cầu nguyện, hoặc chẳng bao giờ đọc kinh sớm tối chung gia đình. Đời sống khô khan, nguội lạnh như thế, là chưa thực hành việc đạo đức đối với Thiên Chúa, cũng như chu toàn bổn phận tôn thờ, yêu mến, tin tưởng vào Thiên Chúa trong việc thờ phượng.

Chúng ta được thêm tuổi, thêm khôn ngoan…thì càng phải siêng năng việc thờ phượng Chúa, năng dự thánh lễ, năng lãnh nhận bí tích Hòa giải và bí tích Thánh Thể, năng cầu nguyện, năng sám hối để sửa chữa và canh tân đời sống đạo của mình.

Sống thánh thiện, đạo đức là sống đúng với phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa. Làm sao cho cuộc sống của bản thân ngày một vững mạnh và can đảm, để chống lại sự dữ, chống lại những cám dỗ của ma quỉ, xác thịt và các đam mê trần tục. Hãy biến cuộc sống của chúng ta trở nên con người đạo đức, thánh thiện, bằng cách từ bỏ lối sống cũ, như tính ươn lười, trễ nải, khô khan, nhưng sống đời sống mới, luôn sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa, luôn chu toàn bổn phận tuân giữ luật Chúa, luật Hội Thánh.

Năm mới này cả gia đình chúng ta quyết sống đạo đức thánh thiện như Thánh Gia Thất.

3. Hướng đến việc Phúc Âm hóa đời sống gia đình

Phúc Âm hoá đời sống gia đình là đưa ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu vào đời sống gia đình, là sống theo ánh sáng của chân lý Phúc Âm, là sống yêu thương thuận hòa trong gia đình, là xây dựng sự bình an trong tâm hồn mỗi người và mọi thành viên của gia đình.

Gia đình sống Phúc Âm của Chúa sẽ mang lại nhiều niềm vui : niềm vui đức tin, niềm vui sống đạo, niềm vui hiệp nhất với nhau trong gia đình, và chia sẻ niềm vui của gia đình cho mọi người xung quanh.

Gia đình sống Phúc Âm Chúa là biết mang tinh thần của Chúa, tinh thần của đạo Chúa vào trong mọi lãnh vực đời sống gia đình. Làm cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, làm cho mái ấm gia đình luôn có bầu khí của tình thương bao dung và hợp nhất. Gia đình trở thành ngôi trường giáo dục con cái nên người tốt và hữu ích cho Giáo hội và xã hội, trong đó, các thành viên biết sống đúng với phẩm giá của mình - là người Kitô hữu, là con cái của Chúa.

Phúc Âm hóa đời sống gia đình để trở nên gia đình yêu thương, thuận hòa và hạnh phúc. Các gia đình sống yêu thương, thì cũng biến đổi các gia đình khác sống yêu thương.

Tinh thần Phúc Âm thúc đẩy các gia đình sống bác ái yêu thương với nhau và với mọi người, cụ thể bằng việc chia sẻ, giúp đỡ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn vật chất và tinh thần, để mọi người được đón nhận Ngày Xuân Mới : vui tươi, an bình, như ý.

Các gia đình còn có bổn phận mang Chúa đến cho các gia đình xung quanh, gieo rắc niềm tin cho những gia đình chưa biết Chúa. Như thế, các gia đình Công giáo trở nên gia đình truyền giáo, sống Phúc Âm và chia sẻ Phúc Âm cho mọi người, không trừ ai.

Nguyện xin Chúa Xuân thánh hóa các gia đình Công giáo và các gia đình khác, hầu mọi người được hạnh phúc trong những ngày đầu xuân, cũng như trong suốt năm Giáp Ngọ này. Amen.

Lm. Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     LỄ GIAO THỪA GIÁP NGỌ 2013-2014: PHÚT DỪNG CHÂN. Lm. Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ ba Tuần III Thường Niên: Gia Đình mới. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai tuần III Mùa Thường Niên: MẠNH HƠN VÀ MẠNH NHẤT. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Gợi ý suy chiêm Tin MừngChúa Nhật III Thường niên A: ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ RA ĐI TRUYỀN GIÁO. Nt T. Ngọc Lễ
     Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên. Nhiều tác giả
     Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần III Thường niên: Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh. Nt. Anna Nguyễn Thị Nguyện
     Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu tuần 3 Thường Niên: TIN LÀ SẴN SÀNG LỚN LÊN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 3 Thường niên: ÁNH SÁNG TRONG NĂM ĐỨC TIN. Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nữ Tỳ Thánh Thể.