Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên


TUYÊN XƯNG NIỀM TIN VÀ LÀM CHỨNG NHÂN CHO ĐỨC KITÔ


thu 5 tuan VI.jpg


LỜI CHÚA: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

SUY NIỆM:

1.      “Đức Giêsu là ai?”

Đó là điều mà nhiều người Do Thái vẫn thắc mắc. Và hầu như chưa có ai trả lời được câu hỏi đó chính xác. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?". Thánh Phêrô thay cho đoàn môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Ðấng Kitô". Lời tuyên xưng của Phêrô khẳng định Đức Giêsu là ai. Ngài là Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Các môn đệ xác tín danh tính của Chúa, bày tỏ niềm tin thật sự vào Ngài và muốn đi theo Ngài.

Quả thật, Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện sứ mệnh theo ý Chúa Cha. Để hoàn tất kế hoạch cứu độ, Chúa Giêsu sẽ đón nhận mầu nhiệm đau khổ, chịu tử nạn và phục sinh, nhờ đó, nhân loại được hưởng ơn cứu độ. “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.”

2. Sống trong thế giới tục hóa, con người ngày nay dường như không tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người không cảm nghiệm được tình thương và ơn cứu độ của Đức Giêsu. Thậm chí, con người muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi thế giới và tâm trí của họ. Con người rơi vào tình trạng vô thần.

3. Người tín hữu Kitô sống niềm tin vào Đức Kitô

 Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa. Chúng ta được mời gọi sống niềm tin và củng cố niềm tin của mình vào Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta sống đạo cho tốt để tôn thờ, yêu mến, tin tưởng, trông cậy và phó thác cuộc đời cho Chúa. Chúng ta sống các lời Chúa dạy trong Tin Mừng, và thực hành việc bác ái, yêu thương, phục vụ và khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu đã sống. Chúng ta xác tín là Kitô hữu, thật đúng như vậy! Nhưng chúng ta còn phải can đảm từ bỏ chính mình mà bước đi theo Chúa trên con đường thập giá, dám can đảm chấp nhận và vượt qua những thử thách, đau khổ để được vào vinh quang phục sinh với Chúa. 

4. Người tín hữu làm chứng cho Đức Kitô

Sống đạo và thực hành đạo là hai việc cần phải làm hằng ngày. Nhờ có niềm tin vững mạnh vào Đức Kitô, chúng ta can đảm trở nên những chứng nhân của Chúa, giới thiệu Chúa Kitô cho những người chưa tin.

Chúng ta giới thiệu Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta nói về Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chúng ta mời gọi họ gia nhập đạo Chúa. Việc làm chứng cho Chúa tốt nhất và hiệu quả nhất ngày nay, chính là bằng đời sống bác ái yêu thương, phục vụ những người nghèo, già yếu và khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng yêu thương và cứu độ duy nhất của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con biết sống niềm tin vững mạnh vào Chúa, và giúp chúng con biết can đảm làm chứng về Chúa cho nhiều người khác nữa chưa tin – được đón nhận ơn cứu độ. Amen.

Lm. Giuse nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Bertrand Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     SUY NIỆM TIN MƯNG THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN B_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên- LM. DUY KHANG.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm B-LM. ĐAN VINH - HHTM.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN VI QUANH NĂM A: BIẾN ĐỔI ĐỂ NÊN GIỐNG CHÚA_ Lm. Duy Khang