Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên B

THAM GIA VÀO VIỆC TRUYỀN GIÁO

hình anh.jpg

LỜI CHÚA: Lc 8, 1-3

"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người".

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại nét đẹp của một số phụ nữ đi theo và cộng tác với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người rao giảng Tin Mừng. Tin Mừng nêu rõ danh tính của các phụ nữ này: “Bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác”.

Hơn nữa, các bà còn “lấy của cải mình mà giúp Người”; Các bà đã đóng góp công sức tiền bạc cho công cuộc truyền giáo của Chúa Giêsu. Các bà đã hy sinh cả bản thân, cả của cải của mình và gia đình mình để trợ giúp cho Chúa Giêsu công cuộc mở mang Nước Thiên Chúa.

Dẫu cho các bà không được Chúa kêu gọi, tuyển chọn và sai đi như các môn đệ, nhưng các bà vẫn sẵn sàng dấn thân cách quảng đại vào việc Loan Báo Tin Mừng. Hễ Chúa Giêsu và các môn đệ đi đến đâu, các bà cũng đi theo để giúp Chúa, phục vụ Người và các môn đệ Người. Chính nhờ bàn tay ân cần săn sóc của các bà, Chúa Giêsu và các môn đệ dành nhiều thời giờ hơn để gieo rắc Tin Mừng cho nhiều người, nhiều nơi khác nhau. Quả thật, các bà đã đã đóng một vai trò quan trọng cho việc truyền giáo của Chúa Giêsu.

Ngày nay còn biết bao nhiêu người chưa được đón nhận Chúa. Thế giới này còn nhiều nơi cần đến bước chân của Chúa. Giáo Hội và mỗi người chúng con có bổn phận tiếp nối con đường Chúa đi để đem ánh sáng cho cuộc đời. 

Trong Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống Giáo xứ và các công đoàn sống đời thánh hiến, và qua bài Tin Mừng hôm nay,  mời gọi người Kitô hữu Ý thức bổn phận phải hăng say nhiệt thành cộng tác với Chúa và Giáo Hội để truyền giáo:

- Mỗi người đều có thể giới thiệu Chúa cho những người xung quanh, trong các môi trường khác nhau. Nhờ đó Tin Mừng của Đức Giêsu được nhiều người đón nhận. Mỗi gia đình cũng có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho các gia đình xung quanh.

- Mỗi hội đoàn trong giáo xứ cũng cần tìm ra phương thế để làm việc tông đồ cho Chúa và Giáo Hội.

- Đặc biệt, các bà mẹ Công giáo theo gương các phụ nữ đạo đức trong Tin Mừng, nhiệt tình dấn thân, cộng tác trong việc xây dựng giáo xứ, kể cả việc đóng góp cho công việc rao giảng Tin Mừng của Giáo xứ và Giáo phận.  

Nguyện xin Chúa cho chúng con biết nhiệt thành, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp công cuộc loan báo Tin Mừng trong đời sống gia đình, Giáo xứ và Giáo Hội. Ðể nhờ tinh thần phục vụ Tin Mừng của chúng con, mọi người được nhận biết Đức Giêsu, Con Cha và cùng xum họp với nhau trong tình yêu thương của Cha. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên B: "Yêu Nhiều Tha Nhiều"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên: "Chủ Quan, Phiến Diện"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên B: "LỄ MẸ SẦU BI"_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Tuần XXIV Thường Niên B: Lễ Suy Tôn Thánh Giá_ Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B: VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA ĐAU KHỔ_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B: CHÚA GIÊSU CÒN CÓ Ý NGHĨA GÌ TRONG CUỘC ĐỜI TA KHÔNG?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên: LỜI CHÚA CẦN ĐƯỢC LẮNG NGHE. Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên - CỘNG TÁC VÀO VIỆC TRUYỀN GIÁO - Lm. Duy Khang
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 11-17/09/2014 - Câu chuyện Đồng tiền của bà goá