Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH


LỄ THÁNH MARCÔ TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ


CAN ĐẢM RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG


CN III PS.jpg


LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.

18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

Chúa Kitô tín nhiệm trao phó cho các tông đồ sứ mạng Loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nhờ đó, nhiều người nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Chính vì thế, người tín hữu cũng hãy ý thức sứ mạng cao cả này, để giúp cho nhiều người được hưởng tình thương của Chúa, được đón nhận vào Nước Trời.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian và miệt mài ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Tất cả những ai đón nghe lời giảng của Chúa, đều tin vào Chúa và sẵn sàng đi theo làm môn đệ của Chúa, và đón nhận được Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa biết các tông đồ, những con người hèn kém, chẳng có tài cán gì về ‘thuyết giảng’, ấy vậy, Chúa lại trao cho các tông đồ sứ mạng này:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Chính các tông đồ là những sứ giả đã ra đi khắp mọi nơi, đến với mọi người, từ các giới chức đạo đời đến người thường dân lao động, vất vả… để chỉ giới thiệu Chúa cho họ tin vào Chúa là Đấng cứu độ cho muôn dân. Các tông đồ đã vâng lời Chúa truyền dạy: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Ngày nay, sứ mạng truyền giáo là sứ mạng của Hội Thánh và của từng người tín hữu chúng con nữa. Tuy nhiên, do sức của chúng con yếu đuối, lại sợ sệt và quá hèn nhát, đã  khiến cho Tin Mừng của Chúa bị ‘đóng băng’ ở nơi chúng con, mà chưa được mở rộng, chưa được truyền giảng. Chúng con còn thiếu ý thức đây là sứ mạng Chúa cũng muốn mời gọi chúng con, và mong muốn chúng con dấn thân, can đảm và mạnh mẽ tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, chúng con biết ngày nay, việc rao giảng Tin Mừng gặp nhiều khó khăn, và cũng chẳng thiếu gì nhiều thành phần trong xã hội không những không đón nhận lời giảng của Hội Thánh, mà còn chống đối sự hiện diện của đạo Chúa, của người theo đạo Chúa. Vì thế, chúng con cầu xin Chúa, ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho chúng con, để chúng con mạnh dạn, quảng đại làm công việc của Chúa, mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn nhiều hơn.

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ thánh Marcô tông đồ thánh sử, là vị tông đồ hăng say lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe thánh Phêrô và các tông đồ rao giảng Tin Mừng, và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ông trở nên vị tông đồ chép sách Tin Mừng của Chúa. Noi gương thánh Marcô, chúng con nguyện xin Chúa cho chúng con cũng trở thành người tông đồ nhiệt thành, để phục vụ Chúa và phục vụ Hội Thánh.

Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Marcô tông đồ thánh sử, giúp chúng con chu toàn bổn phận là sứ giả Tin Mừng cho mọi người, trong môi trường sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM