Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai V Phục Sinh

YÊU MẾN VÀ TUÂN GIỮ

T2T5PS.jpg

LỜI CHÚA: Ga 14, 21-26

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

SUY NIỆM

Ai yêu mến Đức Giêsu thì người ấy tuân giữ các giới răn của Người và sẽ được cha Thầy yêu mến. Như vậy, yêu mến Chúa đi đôi với việc tuân giữ các giới rắn của Chúa. Tuân giữ lời Chúa là thực hành lời của Người trong cuộc sống hằng ngày. Yêu mến và tuân giữ lời Chúa được thể hiện qua: lắng nghe, bước theo, và thực hành.

Lắng nghe lời Chúa để tuân giữ lời Chúa. Tuân giữ là đi theo con đường Chúa đi. Con đường yêu thương và phục vụ, con đường hy sinh và từ bỏ. Hơn bao giờ hết, Kitô hữu ngày nay cũng được mời gọi đi theo con đường của yêu thương và phục vụ. Với một xã hội đề cao chủ nghĩa vật chất và tự do cá nhân, Kitô hữu cũng dễ nghiêng chiều theo những đường dễ đi, lối sống tự do. Vì thế các gi trị Tin Mừng ngày càng trở nên mờ nhạt và mất dần ý nghĩa.

Lắng nghe lời Chúa không chỉ là tuân giữ nhưng cần bước theo Chúa Giêsu.

Bước theo Chúa Giêsu mời gọi Kitô hữu noi gương Đức Giêsu. Kẻ yêu mến Đức Kitô thì được cả chính Đức Kitô và chúa Cha yêu mến. Chính vì vậy, người biết lắng nghe và bước theo Chúa sẽ nhận ra giá trị Tin mừng và đi vào tương quan với chính Chúa hơn. Nhờ tình yêu và sự hiệp thông trong Thiên Chúa mà cuộc sống của người Kitô hữu mỗi ngày được rõ nét và đúng nghĩa hơn.

Điều này dẫn tới chiều kích thứ ba của việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa: thực hành.

Thực hành lời Chúa đó là hành động yêu tha nhân như Chúa yêu. Yêu hết mọi người không phân biệt. Yêu người thương mình và yêu cả người ghét mình. Chỉ có tình yêu như thế, mới đem lại cho ta hạnh phúc thực sự. Ngược lại, nếu chỉ yêu kẻ làm ơn cho mình, thì phải chăng là thứ tình yêu tự nhiên thuần túy.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm sống lại tình yêu của mình với Chúa. Yêu mến và tuân giữ Lời Chúa bao gồm ba chiều kích: lắng nghe, bước theo, và thực hành. Tất cả sẽ là lẽ sống để ta yêu và yêu bằng tình yêu của chính Chúa. Sống và giữ Lời Chúa để yêu mến Chúa và tha nhân nhằm chu toàn vai trò con người và người con của Chúa.

Lạy Chúa, qua lời Chúa hôm nay, xin cho chúng con biết sống những lời Chúa dạy bằng cách: lắng nghe, bước theo và thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Qua lắng nghe, chúng con đi vào tương quan mật thiết hơn tình yêu của Chúa. Bước theo Chúa để chúng con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho chúng con. Thực hành lời Chúa mời gọi chúng con thể hiện tình yêu của Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con luôn nỗ lực mến Chúa yêu người, để nhờ đó chúng con làm đẹp cuộc đời mình, trở thành hình ảnh sống động và trung thực của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần IV Phục Sinh_MM Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     uy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí