Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

CẢN TRỞ CHÚA THI HÀNH SỨ VỤ

T7 T2.jpg

LỜI CHÚA: Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí". 

SUY NIỆM

1.Chúa Giêsu bị nhiều người cản trở.

Trong tuần qua, các bài Tin mừng đã đề cập đến việc các người Biệt phái rình rập xem Chúa Giêsu có làm phép lạ chữa bệnh cho các người đau yếu bệnh tật hay không, để có cớ bắt bẻ, chống đối Chúa. Hôm nay, Tin mừng thánh Marcô tường thuật việc những người thân thích, họ hàng của Chúa Giêsu đến gặp Ngài và họ đã bắt Ngài về, vì: "Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí". Quả là một nỗi đau đớn, xót xa của Chúa!

Tại sao những người thân thích lại làm như thế? Phải chăng họ cũng hơn gì những người thù ghét Chúa, cản trở công việc của Chúa đang làm để cứu giúp biết bao nhiêu nỗi đớn đau nơi những người đau ốm bệnh tật! Phải chăng họ cũng như những giới chức đạo đời Do Thái tìm đủ mọi cách để không cho Chúa loan báo Tin Mừng Nước Trời cho những người đang khao khát tìm kiếm chân lý và sự sống! Phải chăng họ không nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ nhân loại, ban phát tình thương và lòng thương xót của Chúa Cha cho nhân loại đang khổ đau, tội lỗi, lạc hướng! Phải chăng họ không nhận thấy một đám đông dân chúng lũ lượt kéo nhau đến với Chúa Giêsu để nghe Chúa giảng, để ca tụng Ngài, vì đã tin vào Ngài là Thiên Chúa và chỉ muốn đi theo Chúa!

Giả như Chúa bị quân thù phỉ báng còn có thể chịu được, còn những người thân thuộc mà lại chống đối, ngược đãi, sĩ nhục và cản trở Ngài thi hành sứ vụ cứu độ nhân loại, thì đắng cay biết bao! Những người thân của Chúa không hợp tác với Chúa, cũng chẳng giúp Chúa hoàn tất công việc cứu thế.

2.Diễn biến bi thảm trong chuyến công du nước Chi- Lê của Đức Thánh Cha Phanxicô, xảy ra vào sáng Thứ ba, ngày 16-01-2018, trên đường ngài đi đến nhà thờ lớn để cử hành Thánh lễ đầu tiên lúc 10g30, với đông đảo anh chị em giáo dân đứng hai bên đường đã nồng nhiệt chào đón ngài. Tuy nhiên, khi vào trong công viên O'Higgins, một kẻ quá khích đã ném một vật có vẻ như là một cái nón mềm vào mặt ngài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không thay đổi sắc mặt và tiếp tục vẫy tay chào anh chị em giáo dân hai bên đường như thể không có gì xảy ra. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ một vài người quá khích. (vietcatholic.org)

Nhiều nơi trên thế giới, Giáo Hội vẫn gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều Linh mục bị cấm cử hành Thánh lễ, nhiều nhà thờ buộc đóng cửa, nhiều nhà thờ bị đốt phá,…Tuy nhiên, không có gì cản trở lòng tin của người tín hữu, cũng như không có gì ngăn cản được lòng nhiệt thành của những người tông đồ của Chúa.

3.Tôi tự nhủ: Tôi phải làm gì cho Chúa và Giáo hội?

-Xác tín niềm tin vào Chúa. Đừng làm điều gì cản trở Chúa đến với tâm hồn ta, nhưng để cho Chúa Thánh Thần soi sáng, thúc giục ta làm việc lành và xa lánh điều dữ.

-Luôn ý thức và cộng tác với Giáo hội để làm cho sứ vụ cứu độ của Chúa vẫn tiếp tục, bằng việc can đảm làm chứng cho Chúa.

-Lấy tinh thần phục vụ, hy sinh, giúp đỡ những người nghèo, người đau khổ, người thất vọng…để họ nhận ra Chúa đang an ủi, nâng đỡ họ, và tin vào Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, là niềm vui và hy vọng của con người. 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết thao thức và cùng cộng tác với Chúa và Giáo hội, để làm cho nhân loại hạnh phúc hơn. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên-Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần II Quanh Năm C: PHỤC VỤ VÀ HIẾN DÂNG_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Quanh Năm_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên A: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN: Lời chứng của ông Gioan_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên A: GIỚI THIỆU CHÚA CHO ANH CHỊ EM_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên C: Đức Giê-su “Kẻ Mất Trí”_Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Thường Niên C: "Chúa Tuyển Chọn 12 Tông Đồ"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB